NATO tăng cường khả năng phòng không và tên lửa của châu Âu

10 nước đồng minh NATO đã ký một bản ghi nhớ nhằm tăng cường khả năng phòng không và tên lửa của châu Âu thông qua việc các quốc gia châu Âu cùng nhau mua các thiết bị phòng không và tên lửa.
NATO tăng cường khả năng phòng không và tên lửa của châu Âu ảnh 1Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana. (Nguồn: NATO)

Ngày 11/10, Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cùng nhau ký một bản ghi nhớ nhằm phát triển hơn nữa Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu, trong khuôn khổ cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Dưới sự dẫn dắt của Đức, sáng kiến này nhằm tăng cường khả năng phòng không và tên lửa của châu Âu thông qua việc các quốc gia châu Âu cùng nhau mua các thiết bị phòng không và tên lửa. Điều này được cho là sẽ tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp của NATO.

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana cho biết: “Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu, dưới sự dẫn dắt của Đức, cho thấy giá trị của việc các đồng minh đẩy mạnh đáp ứng các yêu cầu của NATO, đồng thời đảm bảo khả năng tương tác và hội nhập."

[Năm nước thành viên NATO tham gia tập trận hải quân ở Biển Đen]

Ông nói thêm: “Do đó, sáng kiến này giúp biến các cam kết của đồng minh về chi tiêu quốc phòng thành các khả năng hiện hữu, sẵn có cho hoạt động phòng thủ tập thể của chúng ta. Nó thể hiện cam kết rõ ràng của các đồng minh châu Âu về việc chia sẻ gánh nặng một cách công bằng.”

Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu cho phép các quốc gia tham gia cùng mua sắm hệ thống phòng không và tên lửa theo cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng các giải pháp sẵn có, có thể tương tác.

Cách tiếp cận đa quốc gia này mang lại một cách linh hoạt và có thể mở rộng để các quốc gia tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ.

Mười quốc gia đồng minh NATO tham gia sáng kiến này là Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Đức, Hungary, Latvia, Litva, Hà Lan và Slovenia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục