Hiệp ước cấm thử hạt nhân phải là đạo luật toàn cầu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước thúc đẩy tiến trình phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.
Ngày 27/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện là hòn đá tảng nhằm thúc đẩy tiến trình giải trừ hạt nhân và kêu gọi tất cả các nước trên thế giới nhanh chóng tham gia hiệp ước.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc trích phát biểu ngày 27/9 của Tổng Thư ký Ban Ki-moon trước Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ sáu của các bên tham gia Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, trong đó nhấn mạnh các nước đang đứng ngoài hiệp ước không thực hiện trách nhiệm của họ là các thành viên của cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, các nước ủng hộ hiệp ước đã lựa chọn an ninh chứ không đe dọa, hòa bình hơn chiến tranh và lợi ích toàn cầu hơn quan điểm lợi ích quốc gia hẹp hòi. Các nước ủng hộ hiệp ước đang thể hiện khả năng lãnh đạo thực sự.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết CTBT là hiệp ước duy nhất cấm tất cả các vụ thử hạt nhân ở tất cả mọi nơi và của tất cả các nước. Hiệp ước cũng là hệ thống báo động toàn cầu duy nhất để phát hiện các vụ nổ hạt nhân.

Trong tổng số danh sách 195 quốc gia, đến nay 183 quốc gia đã ký hiệp ước và 157 quốc gia phê chuẩn hiệp ước. Ông kêu gọi 8 nước còn lại nhanh chóng phê chuẩn hiệp ước để tham gia lực lượng gồm: Trung Quốc, Triều Tiên, Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Israel, Pakistan và Mỹ.

Ông đề nghị các nước noi gương Indonesia và thúc đẩy tiến trình phê chuẩn hiệp ước này, văn kiện có thể thúc đẩy an ninh, ổn định và xây dựng lòng tin khắp thế giới.

Theo Tổng Thư ký Ban Ki-moon, tiêu chuẩn chống các vụ thử hạt nhân của hiệp ước rất mạnh, do đó các nước quyết định thử vũ khí hạt nhân đã gây sự phản đối mang tính nguyên tắc và thống nhất. Nhưng tiêu chuẩn không bắt buộc chưa đủ, vì thế CTBT phải trở thành đạo luật toàn cầu.

Hiện nay, Liên hợp quốc đang đề nghị tất cả các nước hạn chế sử dụng các công nghệ vũ khí hạt nhân mới hoặc bất cứ hành động nào có thể phá hủy mục tiêu của CTBT và khẳng định chấm dứt các vụ thử hạt nhân sẽ hạn chế phát triển các loại vũ khí hạt nhân trên thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục