Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Maroc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Vương quốc Maroc, trong đó trọng tâm là hợp tác thương mại-đầu tư, du lịch...
Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Maroc ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay quốc tế Rabat Salle, thủ đô Rabat. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Maroc ảnh 2Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay quốc tế Rabat Salle ở thủ đô Rabat. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Maroc ảnh 3Đại diện kiều bào Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ở sân bay quốc tế Rabat Salle, thủ đô Rabat. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Maroc ảnh 4Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con kiều bào. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Maroc ảnh 5Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh chung với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con kiều bào. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Maroc ảnh 6Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Maroc ảnh 7Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki đồng chủ trì cuộc họp báo chung, thông báo kết quả hội đàm. Chủ tịch Quốc hội hai nước khẳng định, cuộc hội đàm đã thành công rất tốt đẹp, giúp hai bên hiểu nhau hơn và sẽ hợp tác chặt chẽ hơn. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Maroc ảnh 8Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào Lăng đặt vòng hoa, viếng vua Mohammed V. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục