Hình ảnh Lục Ngạn bước vào thu hoạch vụ vải thiều sớm
Thời điểm này, các nhà vườn ở Lục Ngạn (Bắc Giang) đang bước vào vụ thu hoạch vải thiều sớm, ước tính sản lượng vải thiều của huyện đạt hơn 90.000 tấn, tăng hơn 35.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Vận chuyển vải thiều sớm đi tiêu thụ tại chợ Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Phân loại chọn lọc vải thiều đưa vào kho lạnh bảo quản để đóng gói xuất khẩu. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, Australia, EU tại xã Hồng Giang được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
(Vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, Australia, EU tại xã Hồng Giang được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobGAP. Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Vải thiều sau khi thu hoạch được đóng gói và tập kết, để bán cho các Hợp tác xã. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Chị Thu vui mừng vì năm nay hơn 200 gốc vải của gia đình đều sai quả. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Thu hoạch vải thiều sớm tại huyện Lục Ngạn. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Lễ hội vải thiều Thanh Hà lần đầu tiên được tổ chức với nhiều hoạt động như đưa du khách đi thăm quan cây vải Tổ, thăm các vùng sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, trải nghiệm hái vải...
Xuất khẩu rau quả của Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ cán mốc 10 tỷ USD vào những năm tới, tuy nhiên, hiện vẫn còn khá nhiều lực cản có thể tác động đến mục tiêu này.
Tính đến ngày 2/6, sản lượng vải thiều của Bắc Giang tiêu thụ bình quân khoảng 1.200 tấn/ngày; lũy kế từ đầu vụ đến nay đã tiêu thụ khoảng trên 9.000 tấn, giá trị thu được ước đạt 170 tỷ đồng.
Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018 sẽ được tổ chức tại Hà Nam từ ngày 15-21/6 với trên 300 gian hàng.
Sản lượng vải thiều của toàn tỉnh Bắc Giang năm nay ước tính đạt trên 150.000 tấn; trong đó, sản lượng của huyện Lục Ngạn vào khoảng hơn 90.000 tấn, tăng hơn 35.000 tấn so với cùng kỳ năm trước.