HLV Hà Nội FC: Hoàng Anh Gia Lai cũng như bao đối thủ khác ở V-League

Huấn luyện phó câu lạc bộ Hà Nội, ông Nguyễn Công Tuấn dành sự tôn trọng cho đối thủ, coi trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3 V-League 2020 như mọi cuộc đối đầu khác ở giải.
Huấn luyện viên phó câu lạc bộ Hà Nội, ông Nguyễn Công Tuấn coi trọng đối thủ Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)
Huấn luyện viên phó câu lạc bộ Hà Nội, ông Nguyễn Công Tuấn coi trọng đối thủ Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Tham dự buổi trả lời phỏng vấn sau trận Hà Nội FC-Đồng Tháp tối 31/5, huấn luyện viên phó đội bóng Thủ đô Nguyễn Công Tuấn nhận nhiều câu hỏi về cuộc chạm trán với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3 V-League 2020 sắp tới. 

Hà Nội FC sẽ đối đầu với đội bóng phố núi trên sân Hàng Đẫy ngày 6/6. Đây luôn là một trong những trận đấu được quan tâm bậc nhất của bóng đá Việt Nam. 

Nói về đối thủ Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Nguyễn Công Tuấn cho hay: “Trong bóng đá, Hà Nội FC luôn tâm niệm dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ. Vì vậy 13 đội bóng còn lại ở V-League đều được coi trọng như nhau. Chúng tôi gặp HAGL cũng như chạm trán các đối thủ khác.”

“Sau quãng dài nghỉ dịch và phải trở lại V-League, được thi đấu cúp Quốc gia là sự khởi động để trở lại cho Hà Nội FC. Còn với chúng tôi, đối mặt Hoàng Anh Gia Lai như tất cả trận đấu khác. Hà Nội FC sẽ ra sân với mọi khả năng có thể,” ông Tuấn nhấn mạnh. 

Trở lại với trận đấu tối 31/5, Hà Nội FC thắng dễ Đồng Tháp 3-0 trong ngày trở lại thi đấu bóng đá chuyên nghiệp sau thời gian dài nghỉ vì dịch COVID-19. Đương kim vô địch cúp Quốc gia thẳng tiếp vào Tứ kết với mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

HLV Hà Nội FC: Hoàng Anh Gia Lai cũng như bao đối thủ khác ở V-League ảnh 1Hà Nội FC thắng Đồng Tháp 3-0 ở vòng 1/8 cúp Quốc gia 2020 tối 31/5 trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Dẫu vậy, huấn luyện viên Nguyễn Công Tuấn cho biết chỉ mới tạm hài lòng dù đã thắng đậm. 

“Sau thời gian nghỉ, cảm giác bóng và trạng thái cầu thủ không được cao nhất nên từ đầu chúng tôi đã xác định gặp nhiều khó khăn. Đồng Tháp được chơi trước một trận nên nhập cuộc tốt hơn. Họ mang tâm thế thể hiện hết mình trước Hà Nội. Thời tiết oi bức khiến thể trạng cầu thủ Hà Nội không thể áp đảo hoàn toàn. Chúng tôi có tỷ lệ kiểm soát bóng cao và nhiều cơ hội nên tạm hài lòng. Thực ra, chến thắng và đi tiếp là chấp nhận được rồi,” huấn luyện viên Hà Nội FC chia sẻ. 

Trước Đồng Tháp, Hà Nội FC chơi chủ động và tấn công lấn lướt nhưng không dễ dàng ghi bàn khi đối thủ thi đấu chặt chẽ. Sự quyết tâm của đội bóng tới từ hạng Nhất khiến đương kim vô địch V-League chỉ có được hai bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng để ấn định chiến thắng 3-0./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục