Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh Bộ Y tế đã xây dựng đề án phát triển y tế kết hợp với du lịch và đang triển khai các chiến lược để đẩy mạnh hoạt động này tại các bệnh viện.
Chính phủ ban hành Nghị định 207/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/10/2025, quy định chặt chẽ về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và trách nhiệm pháp lý của các cơ sở y tế.
Thống kê của ngành y tế cho thấy, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 trẻ dị tật bẩm sinh chào đời, đáng chú ý là có tới 80% số trẻ em mắc rối loạn di truyền được sinh ra bởi cha mẹ khỏe mạnh.
Trung Quốc ban hành các cơ chế khuyến khích sinh sản, cải thiện hệ thống dịch vụ dân số, giảm chi phí sinh sản, nuôi dạy con cái một cách hiệu quả, hỗ trợ để cải thiện mức sinh.
Hội nghị Sản Phụ khoa Việt-Pháp không chỉ giới hạn giữa các nhà khoa học Việt Nam và Pháp, mà còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Chứng nhận RTAC là bước ngoặt đánh dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế, tầm vóc của bệnh viện trong chuyên ngành hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
Mỗi gia đình là một câu chuyện, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều phải nỗ lực và vất vả trong nhiều năm mới có thể "chạm" vào hạnh phúc thiêng liêng là được làm bố, làm mẹ.
Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh đã hoàn thành việc xây dựng quy trình hoạt động, kỹ thuật, phác đồ điều trị để thực hiện IVF và điều trị các bệnh lý vô sinh; rà soát danh mục kỹ thuật trong quy trình IVF.
Trong hơn 40 năm qua, UNFPA có những hỗ trợ đáng kể cho Chính phủ Việt Nam về các hạng mục phát triển xã hội, tập trung trong y tế, chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ hoạt động theo mô hình bệnh viện-khách sạn, bao gồm 20 chuyên khoa sâu thuộc lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa, 6 phòng chức năng hỗ trợ.
Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vương Thị Ngọc Lan, một trong các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.
Ngày 11/4, một bé trai được "tạo ra" từ ADN của 3 người đã chào đời tại Hy Lạp bất chấp những tranh cãi về đạo đức liên quan đến kỹ thuật thụ thai này.
Một phụ nữ Ấn Độ mang 95% nhiễm sắc thể nam và không có buồng trứng, song nhờ sự tiến bộ của y học đã thực hiện được thiên chức làm mẹ khi cho ra đời 2 em bé sinh đôi.