Hóa đơn năng lượng thành gánh nặng với người Anh

Chi phí hóa đơn năng lượng trung bình tại Anh tăng 7% lên 1.320 bảng kể từ tháng 10/2011 trong khi thu nhập hộ gia đình giảm.

Giá năng lượng liên tiếp tăng tại Anh đang khiến nhiều hộ gia đình phải giảm bớt chi tiêu cho thực phẩm để dành tiền thanh toán hóa đơn điện và khí đốt.

Khảo sát của hai chuỗi siêu thị hàng đầu nước này là Asda và Morrison cho thấy ngày càng nhiều người tiêu dùng Xứ sở Sương mù chuyển sang lựa chọn thực phẩm và đồ uống của những thương hiệu bình dân có giá rẻ hơn.

Sự cắt giảm chi tiêu cho thực phẩm của người Anh cũng được thể hiện rõ qua những số liệu thống kê, theo đó tăng trưởng của các mặt hàng này trong tháng 10 chỉ đạt 3%, so với 6% của tháng Bảy.

Không chỉ thế, nhiều người tiêu dùng Anh cũng chuyển sang mua sắm ở các siêu thị giá rẻ hơn như Aldi, chuỗi siêu thị vừa công bố thị phần đạt mức tăng kỷ lục, 3,8%, trong 12 tuần tính tới 13/10.

Khảo sát Mumdex của chuỗi siêu thị Asda đối với 5.500 cặp bố mẹ cho thấy 3/4 số bà mẹ trẻ và gần 2/3 số bà mẹ tham gia khảo sát nói rằng họ phải giảm bớt thời gian bật hệ thống sưởi trong nhà để tiết kiệm chi phí.

Giá năng lượng cao đã trở thành chủ đề tranh cãi nóng bỏng trên chính trường Anh thời gian gần đây, khi người dân ngày càng thể hiện sự bất bình với các đợt tăng giá vô tội vạ của 6 “đại gia” chi phối thị trường năng lượng Anh.

Thủ lĩnh Công đảng Ed Miliband tuyên bố sẽ “đóng băng” giá năng lượng trong 20 tháng nếu giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử 2015, trong khi Thủ tướng Anh David Cameron mới đây cũng nói rằng sẽ rút lại các khoản “thuế xanh” trong nỗ lực làm giảm giá năng lượng.

Theo tính toán của hãng Ofgem, chi phí hóa đơn năng lượng trung bình tại Anh đã tăng 7% lên 1.320 bảng kể từ tháng 10/2011 trong khi thu nhập hộ gia đình lại giảm.

Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu thương mại và kinh tế ước tính rằng chi phí năng lượng cho một hộ gia đình Anh hiện cao hơn 25% so với thời điểm 2008, tương đương 700 bảng/năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục