Hoàn thành sớm phương án phòng chống lụt bão

Ngày 24/4, tại Hội nghị bảo đảm trật tự an toàn giao thông mùa mưa bão và triển khai kế hoạch phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2009, tổ chức tại huyện Chí Linh (Hải Dương), Cục đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu các đơn vị, địa phương phải hoàn thành công tác kiểm tra, xây dựng phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trước ngày 20/5.

Ngày 24/4, tại Hội nghị bảo đảm trật tự an toàn giao thông mùa mưa bão và triển khai kế hoạch phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2009, tổ chức tại huyện Chí Linh (Hải Dương), Cục đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu các đơn vị, địa phương phải hoàn thành công tác kiểm tra, xây dựng phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trước ngày 20/5.

Hiện nay, biến đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Để chủ động đối phó với mọi diễn biến phức tạp của bão, lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Cục đường thủy nội địa yêu cầu các đơn vị trong cả nước cần tăng cường kiểm tra trước mùa bão lũ; có kế hoạch sửa chữa, gia cố các công trình như: nhà trạm, phao tiêu biển báo, phương tiện, trang thiết bị để bảo đảm cho công trình trên tuyến.

Cục đường thủy nội địa cũng yêu cầu tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người đi đò mặc áo phao” trong đó dùng cặp phao cho đối tượng là các em học sinh là chủ yếu.

Đồng thời, các đơn vị phải điều tiết vị trí neo đậu tàu, thuyền khi có bão; kiểm tra công tác chống va trôi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phương tiện tàu thủy và các cầu, thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ quốc gia.

Công tác đối phó, phòng chống bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 11 hàng năm; việc khắc phục hậu quả bão lũ phải làm ngay sau mỗi đợt bão, lũ.

Đặc biệt, khi có bão, lũ (áp thấp nhiệt đới, bão, lũ từ cấp I trở lên) các Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp phải tổ chức trực 24/24h và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Cục về tình hình, hướng xử lý.

Cục đề nghị Bộ Giao thông vận tải, ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tạo điều kiện để thành lập trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn đường thủy nội địa Việt Nam, trước mắt tại khu vực miền Bắc.

Năm 2008, thời tiết, khí tượng thủy văn không theo quy luật như mọi năm, rét đậm, rét hại kéo dài nhất từ trước đến nay ở miền Bắc (vào tháng 1 và tháng 3); số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng vào nước ta nhiều hơn trung bình nhiều năm, lũ lớn xảy ra trên các sông miền núi, một số sông mực nước lũ đã vượt mức lịch sử.

Trong năm 2008, đã có 10 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông; 21 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng; 4 đợt lũ lớn gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục