Hoạt động sản xuất của Mỹ tụt giảm trong tháng thứ 9 liên tiếp

Hoạt động sản xuất của Mỹ vẫn ở mức thấp trong tháng 7/2023, khi số lượng đơn đặt hàng mới được cải thiện, nhưng việc làm tại nhà máy giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm.
Hoạt động sản xuất của Mỹ tụt giảm trong tháng thứ 9 liên tiếp ảnh 1Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Long Beach, Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các số liệu do Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố ngày 1/8, hoạt động sản xuất của Mỹ vẫn ở mức thấp trong tháng 7/2023, khi số lượng đơn đặt hàng mới được cải thiện, nhưng việc làm tại nhà máy giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã tăng lên mức 46,4 trong tháng 7/2023, từ mức 46 của tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp PMI của Mỹ ở dưới ngưỡng 50, mức cho thấy lĩnh vực sản xuất thu hẹp, giai đoạn dài nhất kể từ cuộc Đại suy thoái 2007-2009.

Tuy nhiên, chỉ số về đơn đặt hàng mới của ISM lại tăng lên mức 47,3 trong tháng Bảy, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022, tăng từ mức 45,6 của tháng Sáu.

[S&P Global: Hoạt động sản xuất của các nhà máy trên toàn cầu suy yếu]

Dù lãi suất cho vay tăng cao, triển vọng của các đơn đặt hàng đang được cải thiện khi nhu cầu về hàng hóa được giữ vững, khuyến khích các doanh nghiệp bổ sung hàng trong kho.

Lượng hàng trong kho của các nhà máy và khách hàng vẫn ở mức thấp trong tháng 7/2023 cũng là dấu hiệu tốt cho hoạt động sản xuất trong tương lai.

Số lượng đơn đặt hàng thấp cũng đang ảnh hưởng đến các yếu tố đầu vào.

Kết quả khảo sát của ISM cho thấy thước đo giá mà các nhà sản xuất phải trả đã tăng lên mức 42,6 trong tháng 7/2023, so với mức 41,8 của tháng Sáu, nhưng vẫn ở mức thấp.

Trong khi đó, hiệu suất giao hàng của các nhà cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục tăng tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 7/2023.

Với việc các đơn đặt hàng vẫn giảm, việc làm trong nhà máy đang ít đi.

Chỉ số về việc làm trong nhà máy của ISM đã giảm xuống mức 44,4, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020, giảm từ mức 48,1 của tháng Sáu.

Triển vọng sản xuất trong ngắn hạn của Mỹ vẫn còn ảm đạm, nhưng đầu tư của chính phủ Liên bang có thể sẽ thúc đẩy lĩnh vực này trong thời gian tới.

Các đạo luật như Luật cơ sở hạ tầng, Đạo luật giảm lạm phát, Đạo luật CHIPS và Khoa học đang thúc đẩy làn sóng đầu tư vào xây dựng và sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục