Học sinh tiểu học già nhất thế giới qua đời

Cụ Kimani Nganga Maruge, học sinh tiểu học già tuổi nhất thế giới đã qua đời tại thủ đô Nairobi (Kenya) ở tuổi 90 vì bệnh ung thư dạ dày.
Cụ Kimani Nganga Maruge, người Kenya, đã nổi tiếng khắp toàn cầu khi trở thành học sinh tiểu học ở tuổi 84. Hôm 14/8 qua, cụ đã qua đời tại thủ đô Nairobi ở tuổi 90 vì bệnh ung thư dạ dày.

Năm 2004, cụ Maruge đã trở thành nhân vật nổi tiếng khi bắt đầu đi học tại một ngôi trường ở thị trấn Eldoret, phía Tây Kenya.

Cụ đã được ghi tên vào Sách Kỷ lục thế giới Guinness là người già nhất thế giới cắp sách tới trường.

Nhưng việc học hành trở nên dang dở khi ngôi nhà của cụ Maruge tại thung lũng Rift bị đốt trong các vụ bạo lực sau bầu cử hồi đầu năm ngoái khiến cụ phải chuyển tới trại dưỡng lão Cheshire. Song ở đây, cụ vẫn ham học kể cả khi biết mình đã mắc bệnh ung thư hồi tháng 2 vừa qua./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục