Hội đồng An ninh Hàn Quốc họp bàn về vấn đề Triều Tiên

Trong thời gian gần đây, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục gia tăng, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng cho phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ở biên giới hai nước.
Hội đồng An ninh Hàn Quốc họp bàn về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra tại khu phi quân sự ở biên giới liên Triều. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/6, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp hằng tuần của Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), các quan chức an ninh hàng đầu của nước này đã thảo luận về những căng thẳng leo thang với Triều Tiên.

Phiên họp của Ủy ban Thường trực NSC do Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Chung Eui-yong chủ trì. Phủ Tổng thống nêu rõ, các thành viên của NSC đã thảo luận về những diễn biến liên quan tới Triều Tiên, đồng thời tiến hành kiểm tra công tác phòng thủ và giám sát của quân đội Hàn Quốc.

Các quan chức NSC đã tái khẳng định quan điểm của Seoul, đó là các thỏa thuận liên Triều cần phải được tuân thủ bằng mọi giác và hai bên cần nỗ lực ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong thời gian gần đây, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục gia tăng, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng cho phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ở biên giới hai nước. Trước đó, giới chức Bình Nhưỡng còn tuyên bố nước này sẵn sàng điều quân đến khu phi quân sự ở biên giới với Hàn Quốc.

Tại một diễn đàn an ninh ở thủ đô Seoul, chuyên gia về Triều Tiên của Đại học Soongsil, ông Lee Jung-chul không loại trừ nguy cơ căng thẳng giữa hai bên sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới, đặc biệt vào thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ trong tháng 11/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục