"Hội Luật gia cần chú trọng hơn cải cách tư pháp"

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu Hội Luật gia Việt Nam cần chú trọng hơn nữa việc tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp.
Sáng 30/12, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu thời gian tới Hội Luật gia Việt Nam cần chú trọng hơn nữa việc tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội, phấn đấu để Hội trở thành lực lượng nòng cốt thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động trong lĩnh vực tư pháp.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2009-2014, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương và hoan nghênh thành tích của Hội Luật gia trong nhiệm kỳ qua đã góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có kết quả những nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 đề ra, nhất là nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Phó Thủ tướng lưu ý Hội Luật gia cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng và chiều sâu của công tác tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội, giúp mọi công dân sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật.

Hội Luật gia cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức của hội, phấn đấu để hội là trung tâm tập hợp, đoàn kết các tổ chức xã hội nghề luật khác để cùng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phương hướng chung hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ 2009-2024 được xác định tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, phấn đấu để trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, coi trọng hơn nữa công tác giám sát việc thi hành pháp luật và cải cách tư pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả công tác hòa giải, góp phần giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở.

Hội mở rộng quan hệ quốc tế để bạn bè quốc tế ngày càng hiểu rõ hơn và ủng hộ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam; tập trung củng cố tổ chức và năng lực hoạt động của Hội, phấn đấu để Hội được tổ chức và hoạt động có hiệu quả ở tất cả các địa phương, khuyến khích phát triển tới các cơ quan.

Đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X, Hội có 28.400 hội viên, đến cuối nhiệm kỳ hội viên đã lên tới 40.500 tăng 42%. Tổ chức Hội đã được mở rộng tới 62/63 tỉnh, thành và 57 chi hội trực thuộc.

Đại hội làm việc trong hai ngày 30-31/12./.

Quỳnh Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục