Hội Nghề cá phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc

Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức míttinh phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc đồng thời động viên ngư dân kiên trì bám biển và góp phần bảo vệ chủ quyền.

Hôm nay (14/5), tại Hà Nội, Hội Nghề cá Việt Nam đã tổ chức míttinh phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) và tàu vào hoạt động tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc míttinh, tiến sỹ Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định,  Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động ngang ngược, thô bạo của phía Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc rút ngay và rút hết giàn khoan cũng như tàu hộ tống ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam vô điều kiện đồng thời cùng phía Việt Nam đàm phán xử lý bất đồng, chấm dứt các hành động tương tự.

Hội Nghề cá Việt Nam cũng khẳng định, Hội, ngư dân Việt Nam nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam luôn mong muốn duy trì phát triển hòa bình và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, vì lợi ích cơ bản, lâu dài của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới

Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng cũng cho biết Hội và các tổ chức trong, ngoài nước cùng nhân dân Việt Nam đã lên tiếng phản đối yêu cầu phía Trung Quốc nhưng càng ngày phía Trung Quốc càng gia tăng những hành động cực kỳ nguy hiểm gây tình hình căng thẳng và mất ổn định nghiêm trọng trên biển Đông.

Đồng quan điểm, Tổng thư ký Hội Nghề cá Việt Nam Trần Cao Mưu cho hay, hành động của phía Trung Quốc đã làm toàn thể nhân dân Việt Nam cả trong và ngoài nước kể cả nhân dân thế giới phẫn nộ.

Hành động lần này của Trung Quốc không phải đột ngột mà đã được chuẩn bị lâu dài có hệ thống từ hàng chục năm nay trong chiến lược bành trướng trên biển Đông của họ.

"Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương–981hạ đặt ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đưa một số lượng lớn tàu vào bảo vệ, quấy phá gây hấn đối với lực lượng Cảnh sát Biển, Kiểm ngư của Việt Nam khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của mình, gây khó khăn cho ngư dân. Mặt khác, nhiều tàu cá của ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công rượt đuổi bắt giữ trái phép tịch thu tài sản làm thiệt hại kinh tế,” ông Trần Cao Mưu bức xúc cho hay.

Khẳng định tại cuộc míttinh, Tổng thư ký Trần Cao Mưu nêu rõ, lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, Việt Nam kiên quyết phản đối và có hành động đáp trả các hành động xâm phạm đến chủ quyền của Tổ quốc đồng thời quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hội Nghề cá Việt Nam kêu gọi toàn thể hội viên đoàn kết sát cánh cùng bà con ngư dân kiên trì bám biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và ủng hộ và hưởng ứng bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể của hội nghị cấp cao ASEAN 24 tại Thủ đô Nay Pyi Taw- Myanmar.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục