Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN theo hình thức trực tuyến
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện lãnh đạo nữ Việt Nam tham dự và phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện lãnh đạo nữ Việt Nam tham dự và phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Về tổng thể, Việt Nam đã thực hiện một công việc đáng khen ngợi trong năm nay trong việc dẫn dắt ASEAN theo chủ đề ASEAN “Gắn kết và Chủ động thích ứng."
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông như đã nêu rõ tại các hội nghị trước đây cũng như Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 dịp này.
Tổng thống Moon Jae-in cho biết chiến lược mới bao gồm "các biện pháp mới và thiết thực," tập trung vào bảy lĩnh vực chính, trong đó có "hợp tác y tế toàn diện."
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 23 theo hình thức trực tuyến.
Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai đã được thông qua, trong đó các nỗ lực phục hồi kinh tế của ASEAN tập trung vào 3 giai đoạn chính: tái mở cửa, phục hồi và tự cường.