Hội thảo khoa học "Phú Yên - 30 năm đổi mới và phát triển"

Sau 30 năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức khá, bình quân giai đoạn 1989-2018 đạt 9%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ năm 1990-2018 đạt 126.970 tỷ đồng
Hội thảo khoa học "Phú Yên - 30 năm đổi mới và phát triển" ảnh 1Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 12/6, tại thành phố Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức hội thảo "Phú Yên-30 năm đổi mới và phát triển."

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/07/1989-01/07/2019).

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương, hội thảo là dịp để các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia, trao đổi về những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, những hạn chế sau 30 năm tái lập tỉnh.

Những đóng góp của các đại biểu, nhà khoa học góp phần định hướng phát triển kinh tế-xã hội, tầm nhìn hội nhập trong tình hình mới để Phú Yên phát triển nhanh, bền vững.

Thành lập vào ngày 01/07/1989, xuất phát từ một tỉnh có nhiều khó khăn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Yên đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, từng bước khắc phục khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đạt được nhiều thành tựu.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức khá, bình quân giai đoạn 1989-2018 đạt 9%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng, dịch vụ.

[Tổng Bí thư yêu cầu Phú Yên khai thác toàn diện thế mạnh rừng ,biển]

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ năm 1990-2018 đạt 126.970 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2018 của Phú Yên đạt 39,7 triệu đồng/người; tăng 11,6 lần so với năm 1990.

Từ một tỉnh chỉ có 1 thị xã và 6 huyện, đến nay Phú Yên có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện.

Tỉnh đã hình thành nhiều khu vực kinh tế trọng điểm như khu kinh tế Nam Phú Yên, khu nông nghiệp công nghệ cao và các khu công nghiệp An Phú, Hòa Hiệp, Hòa Tâm. Sân bay Tuy Hòa, Cảng Vũng Rô, trục Quốc lộ xương sống 1A, các tuyến Quốc lộ 25,29 và 19C đã góp phần kết nối Phú Yên với các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mở ra cơ hội để Phú Yên thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

Hệ thống giáo dục của tỉnh từng bước được hoàn chỉnh, quy mô giáo dục được mở rộng. Phú Yên hiện có 2 trường đại học, 3 trường cao đẳng, 1 phân viện Học viện Ngân hàng.

100% số xã, phường, thị trấn có trạm y tế, giao thông nông thôn từng bước được cải thiện. Công tác bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa được tỉnh quan tâm.

Tại hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp tập trung bàn các giải pháp chiến lược mang tính đột phá về triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tiến sỹ Trần Hồng Quang - Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, với lợi thế có đường bờ biển dài, tỉnh Phú Yên cần tập trung xây dựng vùng biển và ven biển có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, khu vực kinh tế đa ngành, đa chức năng; xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Cùng với đó, thu hút các dự án du lịch cấp cao vào Vũng Rô, vịnh Xuân Đài; nâng cao hiệu quả nuôi trồng, khai thác chế biến hải sản, biến lợi thế kinh tế biển thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, Võ Cao Phi cho biết, đến năm 2020, Phú Yên phấn đấu thu hút 4.000 doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, có năng lực cạnh tranh, tăng trưởng và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục