Washington, DC (Mỹ) ngày 29/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Pháp, Chủ tịch luân phiên G7, sẽ triệu tập cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhằm đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông đối với thị trường toàn cầu.
IRGC đã phóng 230 UAV và 40 tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, trong khi đó, Israel vừa hoàn tất một làn sóng tấn công mới nhắm vào hàng chục trung tâm chỉ huy an ninh của Iran.
Bắt đầu từ 22h ngày 4/3 (giờ địa phương, tức 1h30 ngày 5/3 theo giờ Việt Nam), người dân có thể đến tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Đại thánh đường Imam Khomeini ở thủ đô Tehran.
Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã gần như tê liệt sau khi Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua khu vực này nhằm đáp trả những hoạt động quân sự của Mỹ và Israel.
Tờ New York Times đưa tin ông Mojtaba Khamenei - con trai thứ hai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei - là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí người kế nhiệm.
Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.
Hội đồng Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc lên án việc các bên sử dụng vũ lực và coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc cũng như luật pháp quốc tế.
Các hãng hàng không đang rất tích cực nối lại các chuyến bay trong bối cảnh lượng người bị mắc kẹt ở Trung Đông, gồm cả hành khách của các chuyến bay, được ước tính lên tới hàng trăm nghìn người.
Bộ Y tế Liban thông báo các cuộc không kích của Israel nhằm vào 2 thị trấn Aramoun và Saadiyat ở phía Nam thủ đô Beirut khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
Trong những ngày giao tranh căng thẳng vừa qua, hệ thống hầm trú ẩn và phòng an toàn một lần nữa trở thành tuyến phòng thủ dân sự quan trọng nhất.
Tại Saudi Arabia, Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Riyadh đã phải đóng cửa sau khi thiết bị bay không người lái của Iran tấn công khu phức hợp, gây thiệt hại nhỏ.
Nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc cho biết một số khẩu đội Cheongung-II đã được triển khai tại UAE trong bối cảnh có nhiều đợt tấn công tên lửa đạn đạo nhắm vào nước này.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/3 cho biết khoảng 140 công dân nước này đã được sơ tán khỏi Iran, Israel và các quốc gia láng giềng.
Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Sierra Leone, ông Musa Timothy, ngày 3/3 cho biết nhóm công dân này đã được khẩn cấp sơ tán an toàn sang Armenia sau khi đánh giá tình hình an ninh xấu đi.
Ngày 3/3, Ủy ban Quản lý Hàng không Dân dụng Jordan (CARC) thông báo nước này đã mở lại không phận đối với tất cả các chuyến bay dân sự sau khi tiến hành rà soát các vấn đề về an ninh.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa và vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tổng thống Pháp xác nhận đã chỉ thị tàu sân bay Charles-de-Gaulle cùng nhóm tác chiến hải quân lên đường hướng tới Địa Trung Hải nhằm đối phó với tình hình bất ổn trong những ngày tới.
IRGC nêu rõ “làn sóng tấn công thứ 16” của chiến dịch đáp trả đã được triển khai, với “số lượng lớn tên lửa và UAV” do lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC phóng vào lãnh thổ Israel.
Mục tiêu bị tấn công là địa điểm liên quan tới Hội đồng Chuyên gia (Assembly of Experts) - cơ quan gồm 88 thành viên có thẩm quyền lựa chọn Đại giáo chủ của Iran.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế Kirill Dmitriev cho rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz sẽ gây gián đoạn lớn đối với thị trường phân bón và nông nghiệp toàn cầu.
Israel khẳng định chiến dịch nhằm vô hiệu hóa năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran sẽ tiếp diễn cho tới khi đạt mục tiêu.
Trong cuộc họp báo hằng tuần tại một trường học, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định cách duy nhất để chấm dứt xung đột là ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ và Israel đối với nước này.
Các binh sỹ Israel đang hoạt động tại nhiều điểm gần khu vực biên giới Liban như một phần của “thế trận phòng thủ tiền phương tăng cường” nhằm tạo thêm lớp an ninh bảo vệ cho cư dân miền Bắc Israel.
Israel đang khẩn trương chuyển nhiều khoa phòng xuống hầm ngầm nhằm bảo đảm an toàn trước các đợt tập kích tên lửa từ Iran, trong nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.
Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự phối hợp với Mỹ nhằm vào Iran, Quân đội Israel cho biết Không quân nước này đã sử dụng nhiều loại vũ khí tấn công khu phức hợp lãnh đạo tại trung tâm Tehran.
Pháp đã điều động các tiêm kích Rafale làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các căn cứ hải quân và không quân của nước này tại UAE trước nguy cơ bị Iran tấn công.
Iran đã tiến hành “tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa” nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Bahrain, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia...
Đại diện Iran cáo buộc Mỹ và Israel “cố tình nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự”, trong đó có vụ tấn công một trường học ở tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran khiến 165 nữ sinh thiệt mạng.
Thống kê cho biết chỉ riêng cuối tuần qua, hơn 5.800 chuyến bay của các hãng hàng không toàn cầu đã bị hủy. Các sân bay trung chuyển lớn như Dubai, Doha và Abu Dhabi rơi vào tình trạng quá tải.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải bảo vệ dân thường.