Hơn 100 triệu người làm việc trong nền kinh tế ngầm

Theo Văn phòng ILO ngày 11/6, tới trên 47% lao động (khoảng 100 triệu người) phi nông nghiệp ở Mỹ Latinh làm việc trong kinh tế ngầm.
Ngày 11/6, Văn phòng khu vực của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố một báocáo cho biết có tới trên 47% lao động phi nông nghiệp tại Mỹ Latinh và vùngCaribe, tương đương với 100 triệu người, đang làm việc trong nền kinh tế ngầm,nơi họ không được hưởng bất cứ một chế độ chính sách bảo hiểm xã hội nào.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo tựa đề "Bước tiến và triển vọng 2013"nhận định làm việc trong nền kinh tế ngầm là một biểu hiện của sự bất bình đẳngtại thị trường lao động; đồng thời kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực hãycùng ILO xóa bỏ các loại lao động trong nền kinh tế ngầm, đặc biệt là lao độngtrẻ em.

ILO khẳng định đây là mục tiêu chiến lược cơ bản trong những năm tới và coiđây như một hình thức giảm nhẹ sự bất công hiện đang đè nặng lên khu vực MỹLatinh và Caribe. Tài liệu trên sẽ được trình lên hội nghị toàn thể của ILO tạiGeneva, Thụy Sỹ.

Trong báo cáo, ILO nhận định để cắt giảm lao động trong nền kinh tế ngầm, cácnước khu vực cần đẩy mạnh các chương trình xã hội, tạo thêm việc làm trong nềnkinh tế quốc gia, đặc biệt chú ý lao động nữ và lao động trẻ, song song với việcnghiên cứu, soạn thảo và thực hiện các chiến lược lao động toàn diện; trong đócó tính tới các yếu tố chính trị, xã hội, tâm lý và văn hóa của từng quốc gia.

Sau khi biểu dương sáng kiến của Chính phủ Mexico đề nghị Quốc hội thông quađiều luật tăng tuổi lao động tối thiểu từ 14 lên 15 và thông qua Công ước 138của Liên hợp quốc, ILO đề nghị chính phủ các nước khu vực Mỹ Latinh và Caribenhanh chóng áp dụng các biện pháp và chính sách hiệu quả nhằm giải quyết dứtđiểm các mảng màu tối này trong bức tranh kinh tế hiện được đánh giá có nhiềutriển vọng trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Kinh tế ngầm là bộ phận không được tính đến của một nền kinh tế, trong đó,các hoạt động thương mại được tiến hành mà không liên quan đến thuế, luật hoặccác quy định thương mại. Hoạt động kinh tế ngầm có cả hợp pháp như kinh tế giađình, buôn bán vỉa hè lẫn bất hợp pháp như buôn lậu, cờ bạc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đô thị trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nằm yên bình bên sông Sài Gòn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hai thành phố Việt Nam thăng tiến ngoạn mục trong bảng khởi nghiệp toàn cầu

Theo StartupBlink, Thành phố Hồ Chí Minh thăng hạng toàn cầu 4 năm liên tiếp, đặc biệt trong lĩnh vực Fintech với tốc độ tăng trưởng cao và hiện đứng Top 30 toàn cầu về Blockchain - hạng 2 khu vực Đông Nam Á. Cùng lúc, Đà Nẵng cũng có bước tiến vượt bậc khi tăng 130 bậc, vươn lên vị trí thứ 766 toàn cầu tại Báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025”