Hơn 170 người chết vì tai nạn trong 5 ngày nghỉ lễ

Theo thống kê sơ bộ, từ 30/4-4/5, cả nước xảy ra hơn 210 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 170 người, bị thương hàng trăm người khác.
Theo tin từ Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt, thống kê sơ bộ từ ngày 30/4 đến 4/5, trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 210 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 170 người và bị thương hàng trăm người khác.

Đáng chú ý, thời gian này, tai nạn giao thông tại các thành phố lớn diễn ra tương đối nhiều, phần lớn là gây chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ sai quy cách, chất lượng.

Riêng tại địa bàn Hà Nội, chỉ trong bốn ngày nghỉ (từ ngày 30/4 đến 3/5), đã có 2.315 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, lập biên bản xử phạt. Lỗi vi phạm vẫn tập trung chủ yếu vào số người không đội mũ bảo hiểm với hơn 360 trường hợp, tiếp đến là phương tiện tránh vượt sai quy định gần 340 trường hợp.

Mặc dù không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhưng theo thống kê của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, trong những ngày nghỉ lễ, số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông tăng gấp đôi.

Cụ thể, trong ba ngày (từ ngày 30/4 đến 2/5), Khoa Khám bệnh-cấp cứu Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 335 trường hợp tai nạn; trong đó tai nạn giao thông gần 210 trường hợp, gần bằng số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông trong tuần thứ tư tháng Tư vừa qua (với 275 ca).

Đặc biệt, chỉ riêng ngày 30/4, đã có 86/120 trường hợp cấp cứu là do tai nạn giao thông. Hai ngày tiếp theo, số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông vẫn chiếm 60-80% tổng sống bệnh nhân. Đại đa số các ca cấp cứu do tai nạn đều phải nhập viện điều trị.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian này, theo thống kê của riêng Bệnh viện Chợ Rẫy, đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp tai nạn giao thông, hầu hết bị chấn thương sọ não. Tại nhiều bệnh viện khác cũng có hàng chục nạn nhân bị tai nạn giao thông nhập viện mỗi ngày...

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định có gần 130 nạn nhân tai nạn giao thông nhập viện, Bệnh viện Nhân dân 115 có hơn 160 bệnh nhân tai nạn giao thông cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh có gần 150 nạn nhân tai nạn giao thông cấp cứu… trong đó tỷ lệ nạn nhân chấn thương sọ não chiếm khoảng 65-75%.

Theo các bác sỹ tại các cơ sở này, nhiều trường hợp người dân đội mũ bảo hiểm “rởm” nên khi xảy ra tai nạn, gây chấn thương nặng. Nhiều người khác đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách, không đúng kỹ thuật, khi tai nạn xảy ra thì mũ không bảo vệ được đầu.

Bên cạnh đó, do thời gian nghỉ kéo dài bốn ngày nên lượng người đổ ra đường đi chơi, tham quan, mua sắm, về quê… tham gia giao thông đông khiến lưu lượng và mật độ giao thông tăng đột biến, nhiều xe môtô, xe máy chở 3-4 người nhưng không đội mũ bảo hiểm nên làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 44.250 trường hợp, tạm giữ gần 80 ôtô và hơn 6.080 môtô các loại./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục