Hơn 2.000 thanh niên của Quân khu I nô nức tòng quân

Do làm tốt quy trình tuyển quân, năm nay, chất lượng công dân nhập ngũ tiếp tục được giữ vững và nâng cao cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và nhận thức chính trị.
Hơn 2.000 thanh niên của Quân khu I nô nức tòng quân ảnh 1Lễ giao, nhận quân 2022 tại huyện Việt Yên (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Sáng 16/2, các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu I gồm Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. 

Do làm tốt quy trình tuyển quân, năm nay, chất lượng công dân nhập ngũ tiếp tục được giữ vững và nâng cao cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và nhận thức chính trị.

Trong số công dân nhập ngũ năm 2022 của Quân khu I, số tân binh tuổi đời từ 19-21 tuổi chiếm gần 70%; sức khỏe loại 1 và 2 đạt gần 60%; có trình độ giáo dục trung học phổ thông đạt 78,1%; tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chiếm 5,9%.

Tất cả các tân binh nhập ngũ là đoàn viên, có 7 đảng viên xung phong nhập ngũ. Số thanh niên tòng quân đợt này là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Dìu, Sán Chí... chiếm  43,6%.

[Đà Nẵng: Thanh niên Quân khu V hăng hái lên đường nhập ngũ]

Trước ngày diễn ra lễ giao quân, các địa phương đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 2.000 đoàn viên ưu tú nhập ngũ, đạt 22,4%.

Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đợt tuyển quân năm nay có hơn 1.300 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chiếm 14,5%...

Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các địa phương trên địa bàn Quân khu I đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống COVID-19 cho thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% tân binh đều được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19. 

Trước ngày lên đường nhập ngũ, toàn bộ tân binh đều được xét nghiệm COVID-19. Tại các địa điểm giao nhận quân, Lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tiến hành khẩn trương, trang trọng, thực hiện giãn cách và hạn chế tối đa người tiễn tân binh để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Ban tổ chức lễ giao nhận quân của các địa phương đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn, yêu cầu tuân thủ quy định 5K với những người có mặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục