Hơn 3.000 doanh nghiệp Italy phá sản trong quý 1

Hơn 3.000 doanh nghiệp Italy đã phá sản giữa lúc nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro này đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Hãng tin ANSA ngày 8/5 dẫn nguồn của Cơ quan nghiên cứu thị trườngCerved đóng tại Milan cho biết trong quý 1/2012, hơn 3.000 doanh nghiệpItaly đã nộp đơn xin phá sản giữa lúc nền kinh tế lớn thứ ba khu vựcđồng euro này đang đối mặt với nhiều khó khăn và đang phải gánh mộtkhoản nợ công khổng lồ.

Theo Cerved, tỷ lệ phá sản trong quý 1 năm nay tăng 4,2% so vớicùng kỳ năm trước và vẫn tăng đều kể từ năm 2008. Nền kinh tế Italyhiện đang trong suy thoái và dự kiến đến cuối năm nay tình trạng nàyvẫn chưa chấm dứt.

Trong năm 2011, gần 12.000 doanh nghiệp Italy đã phảiđóng cửa và đây là con số cao nhất trong vòng bốn năm qua.

Trong hai quý cuối của năm 2011, nền kinh tế Italy tăng trưởng âmvới các mức lần lượt là 0,2 và 0,7% và đây là chỉ dấu kỹ thuật chothấy Italy đang trong tình trạng suy thoái. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)dự báo kinh tế Italy sẽ sụt giảm 2,2% trong năm nay.

Kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 11/2011, chính phủ kỹ trị củaThủ tướng Mario Monti đã thông qua kế hoạch thắt lưng buộc bụng trịgiá hơn 30 tỷ euro nhằm cân bằng ngân sách và cắt giảm khoản nợ côngkhổng lồ 1.900 tỷ euro (khoảng 120% GDP). Bên cạnh đó, chính phủ cònthực hiện các biện pháp như tăng thuế, cải cách thị trường lao độngnhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Một số ý kiến cho rằng tình hình kinh tế khó khăn ở Italy hiệnnay được coi là lý do khiến nhiều người dân nước này lâm vào cảnhkhốn khó. Theo các số liệu thống kê, kể từ đầu năm đến nay ở Italyđã ghi nhận 34 trường hợp tự tử vì lý do kinh tế./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục