Honduras sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh

Tổng thống Honduras Lobo không tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU-Mỹ Latinh/Caribe, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng Năm.
Tuyên bốcủa Ngoại trưởng Honduras Mario Canahuati cho biết Tổng thống nước này sẽ khôngtham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) với Mỹ Latinh và Caribe, dựkiến diễn ra trung tuần tháng này tại Tây Ban Nha.

Quyết định trên đượcTegucigalpa đưa ra trong bối cảnh nhiều nhà lãnh đạo của các nước Nam Mỹ đe dọatẩy chay hội nghị nếu Tổng thống nước này Porfirio Lobo tham dự.

Ngoại trưởngCanahoati cho biết Honduras quyết định đứng ngoài hội nghị trên nhằm không gâyảnh hưởng đến hành động của các nước thuộc Liên minh các quốc gia Nam Mỹ(UNASUR) đối với Tây Ban Nha - quốc gia hiện là Chủ tịch luân phiên EU, đồngthời chủ trì hội nghị thượng đỉnh này.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổngthống Alvaro Colom ngày 5/5 tại Tegucigalpa, Tổng thống Lobo khẳng định sẽ khônglàm bất cứ điều gì gây chia rẽ hay mâu thuẫn trước những lời đe dọa tẩy chay hộinghị của UNASUR.

Ông nêu rõ mọi quyết định của ông đều nhằm phục vụ lợi ích quốcgia, vì sự vững mạnh của khu vực Trung Mỹ và quan hệ với EU.

Ngay sau thông báotrên của Honduras, nhiều quốc gia Nam Mỹ đã tuyên bố có thể cân nhắc khả năngtham dự hội nghị tại Tây Ban Nha.

Mặc dù không tham dự hội nghị thượng đỉnh EU-MỹLatinh và Caribe, Tổng thống Lobo vẫn có kế hoạch đến Madrid để tham dự hội nghịkhác giữa Trung Mỹ và EU.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ kýhiệp định đối tác song phương, Tổng thống Lobo sẽ tiếp kiến Vua Juan Carlos vàThủ tướng Jose Luis Zapatero của nước chủ nhà.

Trong khi đó, từ Washington, PhóTrợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Tây Bán cầu Craig Kelly khẳng định đãđến lúc Tổ chức các quốc gia Nam Mỹ (OAS) tái kết nạp Honduras.

Phát biểu tại mộthội nghị đầu tư Mỹ Latinh, ông Kely cho biết hiện rất nhiều nước Mỹ Latinh đã cửđại sứ của mình quay lại làm việc tại Tegucigalpa cũng như nối lại các hoạt độngkinh doanh với nước này.

Thêm vào đó, việc Honduras thành lập Ủy ban Sự thật vàHòa giải để tiến hành điều tra vụ đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống hợp hiếnManuel Zelaya cho thấy chính quyền Lobo đã thực thi cam kết hòa giải dântộc.

Honduras đã rơi vào khủng hoảng chính trị nhiều tháng qua sau khi Tổng thốnghợp hiến Zelaya bất ngờ bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hồi cuối tháng6/2009.

Một tháng sau đó, OAS có trụ sở tại Washington, Mỹ đã gạt tên nước nàykhỏi danh sách thành viên để phản đối cuộc đảo chính.

Ông Lobo trúng cử tổngthống trong cuộc bầu cử tháng 11/2009 và kể từ khi lên nắm quyền hồi đầu năm nayđã nỗ lực để khôi phục ổn định tại nước Trung Mỹ này, đồng thời vận động để quốctế công nhận và đặc biệt là tái gia nhập OAS. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục