Hong Kong kéo dài lệnh cấm bán gia cầm nhập từ Trung Quốc

Hong Kong đã quyết định kéo dài thêm bốn tháng lệnh cấm kinh doanh gia cầm nhập từ Trung Quốc Đại lục, để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm gia cầm H7N9.

Nhà chức trách Đặc khu Hành chính Hong Kong đã quyết định kéo dài thêm bốn tháng lệnh cấm kinh doanh gia cầm nhập từ Trung Quốc Đại lục, để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm gia cầm H7N9.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh gia cầm sống nuôi tại Hong Kong đã được phép khôi phục trở lại từ ngày 19/2.

Cục Thực phẩm và Y tế Hong Kong cho biết, việc kéo dài lệnh cấm kinh doanh gia cầm sống nhập từ Trung Quốc Đại lục sẽ cho chính quyền đặc khu thêm thời gian tìm kiếm một địa điểm để cách ly gia cầm nhập khẩu từ Đại lục với gia cầm địa phương trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm.

Theo giới chuyên gia, quyết định kéo dài thời gian cấm kinh doanh gia cầm nhập từ Đại lục sẽ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch cúm gia cầm H7N9 qua biên giới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng nguy cơ lây nhiễm lớn nhất đối với người Hong Kong vẫn là những chuyến đi đến các khu chợ gia cầm sống ở Đại lục.

Mặc dù vậy, Hiệp hội Bán buôn gia cầm đã phản đối quyết định của chính quyền Hong Kong và chỉ trích sự chậm trễ trong việc tìm kiếm một địa điểm để cách ly gia cầm nhập khẩu với gia cầm địa phương.

Hiệp hội này cho rằng quyết định trên là thiếu công bằng đối với những người buôn bán gia cầm từ Đại lục, đồng thời cảnh báo rằng những người nuôi gia cầm ở Hong Kong có thể nâng giá gà của họ khi không có sự cạnh tranh từ Đại lục.

Tuy nhiên, những người nuôi gia cầm ở Hong Kong nói rằng họ sẽ bán gà giảm giá để đẩy đi khoảng 60.000 con gà đã tích trữ trong các trang trại trong ba tuần bị cấm buôn bán gia cầm sống. Có người nói rằng sẽ bán gà rẻ 50% so với mức bình thường.

Nông dân và người buôn bán có gà nằm trong số 20.000 con gia cầm bị tiêu hủy tại khu chợ Cheung Sha Wan trong tháng trước nói rằng họ đã bị đối xử không công bằng vì gia cầm từ hai nguồn khác nhau đã bị đánh đồng.

Thông thường, mỗi ngày Hong Kong nhập khẩu khoảng 7.000 con gà sống từ Đại lục, trong khi các trang trại của địa phương cung cấp khoảng 12.000 con.

Chính quyền Hong Kong hiện đã lên kế hoạch bồi thường khoảng 17,7 triệu đôla Hong Kong cho những người có gia cầm bị tiêu hủy.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn phải chờ thảo luận tại Ủy ban Tài chính của Hội đồng Lập pháp Hong Kong vào ngày 21/2 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục