
Hàn Quốc và Ukraine nhất trí tăng cường hợp tác an ninh
Hàn Quốc là một trong những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và đã ký nhiều thỏa thuận quốc phòng lớn, có lợi nhuận cao với các nước láng giềng của Ukraine.
Hàn Quốc là một trong những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và đã ký nhiều thỏa thuận quốc phòng lớn, có lợi nhuận cao với các nước láng giềng của Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani nêu rõ tại cuộc họp vào cuối tuần này, các bên sẽ chia sẻ nhận thức về tình hình khu vực và thảo luận việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đã đến thủ đô Seoul để đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược đầu tiên với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae Yul.
Cuộc tập trận - với sự tham gia của lực lượng Hy Lạp, Ai Cập, Pháp, Cộng hòa Cyprus và Saudi Arabia - diễn ra trên đảo Crete của Hy Lạp và tại các khu vực hoạt động quan trọng ở Địa Trung Hải.
Trong khuôn khổ sự kiện, 4 phiên họp toàn thể sẽ diễn ra bao gồm các chủ đề như “Hợp tác an ninh, thịnh vượng và ổn định ở châu Á-TBD" và 8 phiên họp nhóm thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả đây là "khoản đầu tư hiếm có" để giúp hiện đại hóa lực lượng vũ trang và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines.
Bản ghi nhớ bao gồm các thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 3 quốc gia và chia sẻ chặt chẽ thông tin về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên...
Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria "trong công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định chính trị nội bộ."
Thủ tướng Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí rằng hai quốc gia này sẽ tạo ra một khuôn khổ an ninh kinh tế trong bối cảnh lo ngại sự cạnh tranh từ Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện và các lĩnh vực khác.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ góp phần định hình tương lai châu Á, cũng như thúc đẩy thịnh vượng và an ninh của các nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cùng những người đồng cấp Lloyd Austin của Mỹ, Richard Marles của Australia và Gilberto Teodoro của Philippines sẽ ra văn kiện chung về kết quả cuộc họp.
Dự án Tăng cường An ninh với châu Á và tại châu Á (ESIWA) do EU tài trợ, xây dựng sự hợp tác về an ninh mạng, chống khủng bố và an ninh hàng hải. Ấn Độ cũng phối hợp với EU về chương trình này.
Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Phần Lan, thỏa thuận bao trùm loạt lĩnh vực mà Phần Lan sẽ hỗ trợ Ukraine từ chính trị, quốc phòng và an ninh đến cải cách và tái thiết quốc gia.
Ngày 24/2 tại Thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký các thỏa thuận an ninh song phương với lãnh đạo Italy và Canada.
Ngoại trưởng Pakistan Jilani nhấn mạnh nước này và Iran đã giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ, hai bên cũng nhất trí tăng cường chống khủng bố và giải quyết những mối lo ngại của nhau.
Quan chức Văn phòng Nội các Nhật nhấn mạnh việc nới lỏng quy định chuyển giao thiết bị quốc phòng không đồng nghĩa từ bỏ chủ nghĩa hòa bình, mà góp phần thúc đẩy đóng góp cho hòa bình và ổn định.
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba cam kết tăng cường hợp tác an ninh, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.