ASEAN thúc đẩy hợp tác giữa các trụ cột an ninh và kinh tế

Hội nghị SOM-SEOM tại Malaysia tập trung thúc đẩy phối hợp giữa hai trụ cột an ninh-chính trị và kinh tế, nhằm tăng khả năng phục hồi khu vực trước biến động địa chính trị, thương mại toàn cầu.

(Ảnh: newswav)
(Ảnh: newswav)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hội nghị chung giữa các quan chức ngoại giao và kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (SOM-SEOM), diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia ngày 23/10, đã tập trung thảo luận về tăng cường phối hợp giữa các trụ cột an ninh chính trị và kinh tế của khối trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất ổn.

Đồng chủ trì cuộc họp, Phó Tổng thư ký Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, bà Mastura Ahmad Mustafa, nhận định những bất ổn trong thương mại toàn cầu đang tiếp tục thử thách khả năng phục hồi của các nền kinh tế trong ASEAN.

Theo bà, khu vực ASEAN đang đối mặt với những thách thức lớn từ căng thẳng địa chính trị đến gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài.

Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao kiêm Trưởng SOM ASEAN của Malaysia, ông Amran Mohamed Zin, trong bài phát biểu khi đồng chủ trì cuộc họp cũng nhận định trật tự cấu trúc quan hệ quốc tế và thương mại đang bị rạn nứt và tan rã, trong khi căng thẳng địa chính trị, phân mảnh kinh tế và những tiến bộ công nghệ nhanh chóng đang định hình lại cách các quốc gia tương tác và hợp tác với nhau.

Điều này đòi hỏi các nước trong khu vực cần thúc đẩy hợp tác chiến lược cả về chính trị, an ninh và kinh tế, vì các thách thức hiện nay vượt qua biên giới. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo sự kết nối và khả năng cạnh tranh liên tục của ASEAN, đồng thời nâng cao năng lực của khối trong việc xử lý các vấn đề phức tạp, từ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và xúc tiến đầu tư, đến an ninh khu vực và kết nối người dân.

Hội nghị SOM-SEOM là sự kiện quan trọng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế ASEAN, giúp điều chỉnh các ưu tiên chiến lược giữa các trụ cột của Cộng đồng ASEAN.

Mục tiêu chính của phiên họp trù bị là tạo nền tảng để các bộ trưởng thúc đẩy các chính sách nhằm bảo vệ sự ổn định của khu vực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thịnh vượng cho tất cả các quốc gia thành viên ASEAN.

Bà Mastura bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ đưa ra sáng kiến trọng tâm dựa trên sự tham gia cởi mở và mang tính xây dựng của các bên, đồng thời tin tưởng Lực lượng đặc nhiệm địa kinh tế ASEAN (AGTF) sẽ giúp tăng cường sự ổn định và khả năng phục hồi kinh tế của toàn khối.

Hội nghị SOM-SEOM được tổ chức trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan, dự kiến diễn ra từ ngày 26-28/10 tại Malaysia.

Hội nghị cấp cao sắp tới được xem là một trong những cuộc họp lớn nhất của khối nhằm tạo nền tảng quan trọng cho thúc đẩy hợp tác nội khối sâu sắc hơn và giải quyết toàn diện các thách thức khu vực cũng như toàn cầu.

ASEAN hiện là khối kinh tế lớn thứ 4 toàn cầu, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 đạt 4.1301 tỷ USD và dân số gần 700 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.