Mỹ thông báo khoản viện trợ quân sự 500 triệu USD cho Philippines

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả đây là "khoản đầu tư hiếm có" để giúp hiện đại hóa lực lượng vũ trang và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines.

Trực thăng quân sự tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Philippines thường niên mang tên Balikatan tại Philippines, ngày 23/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trực thăng quân sự tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Philippines thường niên mang tên Balikatan tại Philippines, ngày 23/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/7, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thông báo nước này sẽ viện trợ quân sự 500 triệu USD cho Philippines trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy mối quan hệ với Manila.

Phát biểu họp báo chung sau cuộc hội đàm "2+2” giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại Thủ đô Manila, ông Blinken xác nhận Mỹ sẽ phân bổ thêm 500 triệu USD viện trợ quân sự nước ngoài cho Philippines nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh với đồng minh lâu đời nhất của nước này trong khu vực.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cũng mô tả đây là "khoản đầu tư hiếm có" để giúp hiện đại hóa lực lượng vũ trang và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines.

Khoản viện trợ bổ sung này là một phần trong gói viện trợ quân sự nước ngoài trị giá 2 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt hồi tháng Tư năm nay.

Mỹ công bố quyết định phân bổ khoản viện trợ trên cho Philippines trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang, cũng như tăng cường năng lực của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.