Hợp tác châu Á-TBD: nền tảng tăng trưởng thế giới

Thứ trưởng Ngân khố Mỹ Neal S. Wolin nêu bật ba lĩnh vực các nước châu Á-TBD cần tiếp tục hợp tác để tiếp tục phát triển phồn thịnh.
Phát biểu tại một cuộc họp tại Singapore mới đây, Thứ trưởng Ngân khố Mỹ Neal S.Wolin nêu bật ba lĩnh vực các nước châu Á-Thái Bình Dương cần tiếp tục hợp tácđể tiếp tục phát triển phồn thịnh.

Đó là hoàn thành việc cải cách tài chính, xây dựng nền tảng cân bằng vàbền vững cho sự phát triển kinh tế toàn cầu, và tập trung theo đuổi cam kết mởcửa thương mại và đầu tư.

Theo ông Wolin, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới suýt đứng bên bờ vựcsụp đổ do cuộc khủng hoảng tài chính gây ra, các nước cần làm việc cùng nhau đểthúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng trong tương lai.

Để tránh nguy cơ khủng hoảng tái diễn, Mỹ sẽ tiếp tục thúc ép thực hiệncải cách (hệ thống) tài chính toàn diện, nhất quán và hiệu quả tại châu Á vàtrên thế giới. Nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững mà tránh được nguy cơ mấtcân đối tài khoản vãng lai lớn, các nước khu vực cần tạo lập các nguồn cung cấpcó tính lâu dài.

Những nước thâm thủng (ngân sách, thương mại) cần nâng cao tỷ lệ tiếtkiệm, trong lúc các nước thặng dư cần hướng tới sự tăng trưởng dựa vào tiêu dùngtrong nước và giảm lệ thuộc vào xuất khẩu.

Các nền kinh tế ven Thái Bình Dương đóng góp 54% tổng GDP của thế giới và44% giá trị thương mại toàn cầu, cùng tạo nên không gian kinh tế lớn nhất vànăng động nhất thế giới. Ngoài thương mại, các dòng vốn đầu tư, trong đó có đầutư trực tiếp nước ngoài (FDI), luân chuyển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dươngcũng rất lớn.

Đến năm 2009, FDI của các nhà đầu tư châu Á vào Mỹ đã lên tới trên 360 tỷUSD. Trong khi các doanh nghiệp Mỹ đầu tư hơn 510 tỷ USD vào các nước châu Á,trong đó có 75 tỷ USD vào thị trường Singapore, so với trên 20 tỷ USD mà nhà đầutư Singapore rót vào nước Mỹ.

Các số liệu trên cho thấy sự vươn lên đáng kể của các nền kinh tế châuÁ-Thái Bình Dương và tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế giữa các nước trongkhu vực. Trong vài thập niên qua, quan hệ kinh tế Mỹ-châu Á đã trở thành hòn đátảng cúa sự phát triển và ổn định trên thế giới, với sự tiến triển trong nhữngnăm tới đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phồn thịnh chung của khu vực.

Các nước cần tiếp tục thực hiện cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác, có tráchnhiệm và cởi mở về mặt kinh tế để tiếp tục đem đến sự phát triển phồn vinh chocác nước ven Thái Bình Dương và xa hơn thế.

Ông Wolin cho hay hiện Mỹ đang đàm phán với 8 nền kinh tế năng động nhấtthuộc APEC để phát động thỏa thuận Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). TPP sẽgiúp mở rộng mạnh thương mại, đầu tư và tạo nhiều việc làm cho cả hai bên bờThái Bình Dương.

Trong khi đó, các nền kinh tế đang nổi lên ở Đông Á tiếp tục phát triển sẽthị trường rộng mở đối với hàng hóa xuất khẩu của Mỹ, là điểm đến ích lợi chonguồn vốn đầu tư của Mỹ và nguồn đầu tư ngày càng quan trọng đối với Mỹ./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+ )

Tin cùng chuyên mục