Hợp tác tài chính hỗ trợ sản xuất chuỗi liên kết trong nông nghiệp

Diễn đàn tài chính giữa nông nghiệp Việt Nam-Hà Lan nhằm trao đổi thảo luận các thách thức, tiềm năng và cơ hội hợp tác, tạo điều kiện các tổ chức tín dụng đóng vai trò tích cực trong chuỗi sản xuất.

"Người nông dân không thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững nếu không có tài sản lưu động tốt. Do đó, tài chính tín dụng chính là một trong những chìa khóa quan trọng cho việc phát triển ngành nông nghiệp bền vững," Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Vương quốc Hà Lan Sharon Dijksma cho biết tại “Diễn đàn tài chính cho nông nghiệp Việt Nam: Hợp tác cùng phát triển.”

“Tình trạng hiện nay, các ngân hàng chưa sẵn sàng tài trợ cho các hộ gia đình ở nông thôn bởi họ lo lắng có rủi ro mặc dù chuỗi giá trị sản phẩm tốt. Ngoài những rủi ro trong nông nghiệp như thời tiết, thì việc thiếu khả năng tiếp cận thông tin về công nghệ ở khu vực nông thôn cũng là hạn chế. Bên cạnh đó, các rủi ro khác cũng làm cản trở các nhà cung cấp tài chính bởi lợi nhuận thấp mà đầu tư cao.

Do đó các tổ chức tài chính chưa tập trung nhiều cho nông nghiệp đồng thời các doanh nghiệp nông nghiệp còn thiếu các kỹ năng quản lý hiệu quả, đã hạn chế tiếp cận thông tin tài chính, cơ chế vay, do đó không có khoản vay phù hợp," Bộ trưởng Sharon Dijksma nói.

Nhấn mạnh tại Diễn đàn sáng nay, bà Sharon Dijksma cũng bày tỏ, thông qua Diễn đàn hợp tác này, hai bên sẽ cùng nhau đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề đang tồn tại.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng khẳng định, Diễn đàn tài chính cho nông nghiệp Việt Nam nhằm góp phần tạo điều kiện để các đối tác Việt Nam-Hà Lan thảo luận các thách thức, tiềm năng và cơ hội hợp tác, tạo điều kiện giúp các tổ chức tín dụng đóng vai trò tích cực hơn trong chuỗi sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nêu rõ, trong những năm qua hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp, mặc dù vậy so với nhu cầu của người nông dân vẫn còn một khoảng cách lớn.

Mặt khác, những năm gần đây ngành nông nghiệp xuất hiện một số mô hình mới trong liên kết sản xuất yêu cầu phải có hình thức cung cấp tín dụng mới và ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa qua đã triển khai thực hiện thí điểm cho vay mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đó là hướng đi cần thiết hình thành cơ chế cho vai trò chuỗi sản xuất.

Bộ Trưởng Cao Đức Phát bày tỏ quan điểm: "Hà Lan là nước có nền nông nghiệp phát triển mặc dù tài nguyên thiên nhiên về nông nghiệp hạn chế nhưng Hà Lan đã tìm tòi đã khẳng định lợi thế so sánh của mình để phát triển nền nông nghiệp theo hướng xuất khẩu và hiện xuất khẩu nông sản của Hà Lan đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ.

Việt Nam tin tưởng rằng, với kinh nghiệm lâu năm và công nghệ tiên tiến, các doanh nghiệp Hà Lan sẽ hợp tác với quốc gia Việt nam phát triển nông nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng suất chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục