Hợp tác thương mại vừa là trụ cột vừa là động lực của quan hệ Việt-Hàn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ Oh Young Ju trong việc triển khai nhiều hoạt động hiệu quả nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc xứng tầm với “Đối tác chiến lược toàn diện.”
Hợp tác thương mại vừa là trụ cột vừa là động lực của quan hệ Việt-Hàn ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp bà Oh Yong Ju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực; trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực chính thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển.

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tại buổi tiếp và làm việc với bà Oh Yong Ju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam chiều 13/6.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực và sự chủ động của Đại sứ Oh Young Ju trong việc triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc xứng tầm với “Đối tác chiến lược toàn diện” như hiện nay.

[Đẩy mạnh kết nối địa phương, xúc tiến đầu tư-thương mại Việt-Hàn]

Cùng đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đại sứ Oh Young Ju cùng Đại sứ quán Hàn Quốc với vai trò là cơ quan đại diện Chính phủ Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và có ý kiến với các bộ ngành liên quan phía Hàn Quốc thực hiện đa dạng các biện pháp.

Việc này nhằm tăng cường thương mại song phương, triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng, hướng tới hoàn thành mục tiêu kim ngạch song phương đạt 100 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ Oh Young Ju khẳng định cuộc họp sẽ góp phần quan trọng cho thành công của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc cũng như thúc đẩy một cách thực chất các hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Oh Young Ju đã chuyển thông điệp của phía Hàn Quốc mong muốn ký kết với Bộ Công Thương một số văn kiện. Cụ thể gồm Bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm cung ứng khoáng sản thiết yếu Việt Nam-Hàn Quốc; Biên bản ghi nhớ về thành lập Korea Plus tại Việt Nam và Viet Nam Plus tại Hàn Quốc; Tuyên bố chung về việc thiết lập hệ thống trao đổi dữ liệu C/O điện tử giữa Bộ Công Thương Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan Hàn Quốc.

Đại sứ Oh Young Ju cũng cho biết thêm, mặc dù kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động phức tạp nhưng với sự tin cậy chính trị cao, doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn tiếp tục quan tâm nhằm thiết lập hoặc mở rộng cơ sở sản xuất tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cốt lõi như pin năng lượng hay chất bán dẫn.

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Oh Young Ju cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp và khẳng định trên cương vị của mình sẽ luôn nỗ lực vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xử lý những thông điệp trên.

Bộ trưởng cũng khẳng định Bộ Công Thương sẵn sàng ủng hộ hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và các tổ chức Việt Nam nhằm đem lại lợi ích hài hòa cho các bên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.