Họp thường kỳ Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Ngày 14/9, khóa họp thường kỳ lần thứ 12 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ.
Ngày 14/9, khóa họp thường kỳ lần thứ 12 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ.

Khóa họp sẽ nghe báo cáo của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền, xem xét báo cáo của Văn phòng Cao ủy nhân quyền (OHCHR), các báo cáo về nhân quyền của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, báo cáo của Cao ủy Liên hợp quốc về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong cuộc chiến chống khủng bố, báo cáo của Cao ủy về chống lại sự phỉ báng các tôn giáo, cũng như các báo cáo về thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền con người, dân sự, chính trị, kinh tế-xã hội và văn hóa.

Khóa họp cũng xem xét kết quả cuối cùng về báo cáo của Việt Nam theo Cơ chế Kiểm điểm định kỳ (UPR) của Liên hợp quốc về tình hình bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở các quốc gia thành viên.

Ngoài ra, khóa họp cũng sẽ thảo luận về tình hình nhân quyền ở Palestine và các vùng lãnh thổ Arập bị chiếm đóng khác.

Trong khóa họp, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc cũng sẽ tiến hành các cuộc thảo luận chung về tình hình nhân quyền đòi hỏi có sự chú ý của hội đồng, đặc biệt xem xét kết quả cuối cùng về báo cáo theo UPR của các nước Cộng hòa Nam Phi, Monaco, Cộng hòa Chad, Congo, Manta, New Zealand, Afghanistan, Chile, Việt Nam, Uruguay, Yemen, Vanuatu, Cộng hòa Mecedonia và Slovakia...

Hội nghị sẽ kéo dài cho đến ngày 2/10/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục