Hứa hẹn festival hấp dẫn

Hứa hẹn 1 festival thuyền buồm quốc tế hấp dẫn

Festival thuyền buồm quốc tế Mũi Né hứa hẹn đầy hấp dẫn với phần biểu diễn thuyền buồm và sự tham dự của các nhóm nhạc rock quốc tế.
Sau thành công Giải lướt ván buồm thế giới PWA Mũi Né-Việt Nam 2011, Bình Thuận tiếp tục tổ chức Festival thuyền buồm quốc tế từ 17-20/3.

Đây là sự kiện nằm trong nội dung chính thức hưởng ứng năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ Phú Yên 2011.

Với chủ đề “ Thuyền, biển, cát vàng và Mặt Trời," Festival thuyền buồm quốc tế sẽ có sáu hoạt động chính gồm biểu diễn thuyền buồm trên biển; bốn đêm biểu diễn của các nhóm nhạc rock đến từ Áo, Australia, Nga, Hong Kong; triển lãm công nghệ thuyền buồm, triển lãm hình ảnh nghệ thuật khổ lớn; các hội thảo quốc tế về công nghiệp thuyền buồm và xây dựng thương hiệu du lịch biển Việt Nam.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được hoàn tất để chờ đón ngày khai hội, trong đó một cầu cảng tạm thiết kế theo mô hình mở nhìn ra vịnh biển Mũi Né với hệ thống khán đài hai bên có sức chứa khoảng 3.000 người để xem trình diễn đang vào giai đoạn hoàn tất.

Lộ trình biểu diễn thuyền buồm kéo dài từ khu vực Hòn Rơm về thành phố Phan Thiết với vùng biển cách bờ khoảng 1 hải lý cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Ban tổ chức được thành lập cùng bốn tiểu ban gồm Tiểu ban tổ chức các Gala và nghệ thuật trình diễn ngoài trời; Tiểu ban lễ tân-hậu cần; Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban tổ chức hội thảo-sự kiện sẽ hoạt động xuyên suốt.

Ông Nguyễn Văn Thu, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức Festival thuyền buồm quốc tế cho biết công tác tổ chức lễ hội sẽ bảo đảm tuyệt đối an ninh và cứu hộ cứu nạn; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giá cả dịch vụ, công tác truyền thông trong và ngoài nước.

Cảnh quan thành phố Phan Thiết sẽ được làm đẹp, trang trí các trục đường trung tâm và các khu du lịch lớn. Trước mắt là làm đẹp các cung đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Đình Chiểu và 706B.

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Mai Quốc Việt, Giám đốc Công ty đầu tư và giải trí DanHan, cho biết hiện đã có 16 đội tuyển thuyền buồm với hơn 100 tuyển thủ của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự như Anh, Nga, Pháp, Australia, Uzebekistan, Bulgaria, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Pakistan, Qatar, Việt Nam...

Ngoài các vận động viên chuyên nghiệp, festival lần này còn có sự tham gia của đại diện các liên đoàn thuyền buồm quốc tế như Lade, Hobie...

Lần đầu tiên đăng cai tổ chức một festival thuyền buồm mang tầm cỡ thế giới, Bình Thuận hứa hẹn sẽ tổ chức một lễ hội thật ấn tượng và đặc sắc để khẳng định thương hiệu biển Mũi Né-Bình Thuận với du khách quốc tế./.

Hồng Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục