Huawei dành 2 triệu USD đào tạo nguồn nhân lực công nghệ Việt

Chủ tịch Huawei đã quyết định tăng thêm 1 triệu USD cho chương trình hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin-viễn thông tại Việt Nam.
Huawei dành 2 triệu USD đào tạo nguồn nhân lực công nghệ Việt ảnh 1Thủ tướng Chính phủ tiếp Chủ tịch Huawei. (Ảnh: Huawei)

Trong cuộc tiếp kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bà Tôn Á Phương (Sun Yafang), Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Huawei cho biết sẽ dành 2 triệu USD cho các chương trình xã hội (CSR), trong đó chủ yếu tập trung và các hoạt động hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin-viễn thông (ICT) Việt Nam.

Trước đó, vào cuối năm 2016, Huawei đã công bố chương trình này nhưng với nguồn kinh phí là 1 triệu USD. Thời gian thực hiện trong 3 năm (từ 2017 – 2019).

Chương trình CSR của Huawei tài trợ bao gồm 4 thành phần gồm: Tổ chức các khóa đào tạo về công nghệ mới ICT; Học bổng Hạt giống Viễn thông giúp phát triển nhân tài ICT bản địa và thúc đẩy chuyển giao tri thức ICT; Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ứng dụng di động thường niên cho sinh viên Việt Nam; Tài trợ xã hội (tài trợ máy tính và thiết bị ICT/ truy cập Internet, điện thoại cho các trường học ở vùng sâu vùng xa, giúp xóa bỏ khoảng cách số, cải thiện môi trường làm việc…).

Trong thông báo phát đi ngày 21/1, phía Huawei cho hay, tại buổi tiếp kiến, bà Tôn Á Phương đánh giá cao chiến lược phát triển ICT của Việt Nam và cho biết Huawei mong muốn mang đến Việt Nam những kinh nghiệm, đóng góp cho sự phát triển của ICT Việt Nam cũng như cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho các sản phẩm, giải pháp của Huawei tại Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.