Hưng Yên hỗ trợ hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi

Tính từ cuối năm 2019 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ tổng kinh phí hơn 270 tỷ đồng (chia làm 2 đợt) cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.
Hưng Yên hỗ trợ hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi ảnh 1Các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi được hỗ trợ tài chính để giảm bớt khó khăn. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Đến nay, các địa phương ở Hưng Yên đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi đợt 2 với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Trong đợt hỗ trợ lần này, tỉnh Hưng Yên trích từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo Công văn số 15515/BTC-NSNN của Bộ Tài chính số tiền 50 tỷ đồng, cùng với hơn 20 tỷ đồng từ nguồn quỹ ngân sách dự phòng của tỉnh.

Tổng kinh phí hỗ trợ từ 2 nguồn này tương ứng khoảng 30% số tiền hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy trong đợt dịch tả lợn châu Phi tính đến hết tháng 12/2019.

Trước đó, cuối năm 2019, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ kinh phí đợt 1 tiêu hủy lợn mắc bệnh, với số tiền hơn 203 tỷ đồng.

Trong số đó, nguồn kinh phí được ngân sách trung ương tạm cấp là 180 tỷ đồng, còn lại hơn 23 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2019.

Mức hỗ trợ đợt 1 tương ứng với 50% số tiền hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh tính đến hết tháng 6/2019. Theo đó, qua 2 đợt hỗ trợ, tổng số tiền chi cho các địa phương của toàn tỉnh là hơn 270 tỷ đồng.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Hưng Yên, trong đợt dịch tả lợn châu Phi năm 2019, các địa phương trong toàn tỉnh đã tiêu hủy gần 200.000 con lợn với trọng lượng hơn 11.000 tấn tại hơn 11.000 hộ chăn nuôi ở 156 xã, phường, thị trấn.

[Trên 200 tỷ đồng hỗ trợ hộ chăn nuôi bị thiệt hại do tả lợn châu Phi]

Tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các địa phương trong quá trình triển khai hỗ trợ không gây phiền hà cho người dân, đơn giản hóa các thủ tục chi trả.

Với chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tổ chức các điểm chi trả phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ là 2 đơn vị đầu tiên đã sớm hoàn thành việc chi trả hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi từ cuối tháng Tư.

Việc chi trả được thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn danh sách hộ chăn nuôi, số lợn tiêu hủy, số tiền hỗ trợ nên không xảy ra tình trạng thắc mắc trong dư luận nhân dân.

Theo đánh giá của người dân, hiện nay tình hình chăn nuôi vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên khoản hỗ trợ trên sẽ giúp bà con có thêm kinh phí để tiếp tục tái đàn, ổn định hoạt động chăn nuôi.

Tại các xã Yên Hòa (Yên Mỹ) và Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) là 2 địa phương xảy ra ổ dịch đầu tiên của tỉnh, người dân cho biết, thiệt hại của đợt dịch tả lợn châu Phi năm 2019 là rất nặng nề, khiến nhiều gia đình kiệt quệ về kinh tế.

Dù nguồn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh không nhiều, nhưng là nguồn động viên lớn giúp các hộ chăn nuôi bớt khó khăn, vững tin vượt qua tổn thất để vực lại chăn nuôi.

Hiện tại, các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm, Phù Cừ... các hộ chăn nuôi đang khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn giống, từng bước khôi phục đàn lợn sau dịch bệnh theo hướng an toàn, tạo nguồn cung thịt lợn dồi dào nhằm sớm ổn định thị trường thực phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.