Hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 600kg sót lại sau chiến tranh

Theo Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, đây là quả bom được sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ, có đường kính 0,75m, dài 1,5m và nặng khoảng 600kg.
Hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 600kg sót lại sau chiến tranh ảnh 1Lực lượng chức năng tiến hành di dời một quả bom. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Chiều 7/10, tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cùng với Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Yên đã tiến hành hủy nổ thành công một quả bom nặng khoảng 600kg còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 5/10,  trong lúc đào móng nhà, người dân đã phát hiện một quả bom tại km 448+300, Quốc lộ 37, thuộc địa phận bản Cáy Khẻ, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên. Người dân đã kịp thời trình báo cơ quan chức năng để xử lý.

[Quảng Trị xử lý an toàn quả bom khoan nặng 227 kg]

Qua kiểm tra và xác minh của Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, đây là quả bom được sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ, có đường kính 0,75m, dài 1,5m và nặng khoảng 600kg.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, lực lượng Công binh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Yên, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch và di chuyển quả bom ra xa khỏi khu dân cư đến địa điểm hủy nổ và tổ chức hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục