Chính những lợi thế tiềm năng sẵn có trên của huyện đảo đã trở thành thế mạnhđể Vân Đồn có thể phát triển thành một khu du lịch độc đáo ở vùng Đông Bắc củaTổ quốc.
Ông Nguyễn Trọng Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn cho biết, vớimục tiêu sớm đưa Vân Đồn trở thành một trong bốn trung tâm du lịch của tỉnhQuảng Ninh, huyện cũng đã xây dựng những chương trình cụ thể về phát triển dulịch, đồng thời hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trúdịch vụ du lịch trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ. Do đó, du lịch trên địa bàn huyện đãcó những chuyển biến rõ nét, các hoạt động kinh doanh ngày càng phong phú vàchất lượng các dịch vụ được cải thiện rõ rệt.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 63 cơ sở lưu trú với gần 800 phòng nghỉ, trongđó có 761 phòng đạt chuẩn. Nhiều cơ sở phòng nghỉ được trang bị hiện đại vớitrang thiết bị tiện nghi đã đáp ứng được nhu cầu nghỉ qua đêm của du khách.
Trong năm 2009, lượng khách đến huyện ước đạt trên 350.000 lượt, trong đókhách quốc tế là 3.487 lượt tập trung chủ yếu tại các điểm du lịch thuộc các xãMinh Châu, Quan Lạn, Hạ Long, Đông Xá. Tuy nhiên, vào mùa du lịch, các ngày lễ,số lượng du khách có nhu cầu đi tắm biển, tham quan tại các đảo và tìm hiểu vănhóa lịch sử địa phương tăng đột biến lên đến hàng nghìn lượt người.
Các cơ sở hạ tầng, các bến cập tàu, các tuyến đường ra xã đảo, hệ thống thôngtin liên lạc phục vụ nhu cầu dân sinh và khách du lịch cũng đã được chú trọngđầu tư.
Nhằm phục vụ tốt các hoạt động luân chuyển hành khách, hàng hoá bằngđường bộ, đường thuỷ trên địa bàn huyện, các phương tiện vận chuyển khách đãkhông ngừng được nâng cao về số lượng và chất lượng, phong phú về loại hình.
Đến nay, đã có 5 hãng taxi phục vụ việc đi lại trong nội thị, đặc biệt năm2009 đã mở được 6 tuyến tàu cao tốc đi các xã đảo Quan Lạn, Minh Châu, phục vụcho 20 chuyến đi-về với lượng khách bình quân 40 khách/tàu. Do đó đã góp phầngiảm đáng kể số thời gian đi lại của người dân và du khách.
Các dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch cũng được từng bước cải thiện, các món ăncủa các nhà bè và các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tuy còn đơn giản nhưngbước đầu đã giới thiệu được với du khách những đặc sản của địa phương.
Các môhình nuôi thủy hải sản như nuôi tu hài, hải sâm, bào ngư, sá sùng, ốc nhảy davàng, ngán, trai ngọc, cá song, hàu… kết hợp với du lịch đang dần được hình thànhtạo nên nét đặc trưng riêng biệt cho du lịch vùng biển đảo.
Thực tế cho thấy, dịch vụ du lịch đã và đang khẳng định là ngành kinh tế mũinhọn, có đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế của huyện đảo Vân Đồn.
Trong những năm qua, huyện đảo Vân Đồn đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyếnkhích các nhà đầu tư phát triển các khu du lịch, các sản phẩm dịch vụ. Hiện naycó 17 dự án quy mô lớn đang triển khai, trong đó tiêu biểu như khu du lịch sinhthái Mai Quyền, Việt Mỹ, Vân Hải... đã đi vào hoạt động và vẫn không ngừng đầutư, mở rộng, nâng cấp các dịch vụ mới thu hút du khách .
Gần đây bằng nguồn vốn của Nhà nước và xã hội hóa, huyện đảo đã có thêm nhiềucông trình mới tại khu du lịch bãi Dài, xây dựng và đưa vào hoạt động như khulưu niệm Bác Hồ tại xã Ngọc Vừng, chùa Cái Bầu-Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm,tu bổ di tích nghe thờ Trần Khánh Dư... đã tạo thêm nhiều điểm du lịch hấp dẫn.
Cùng với những huyền tích về Vịnh Bái Tử Long và những giá trị về thắng cảnh,văn hóa, lịch sử không thể phủ nhận, chắc chắn trong tương lai không xa huyệnđảo Vân Đồn sẽ trở thành một điểm đến không thể thiếu trong hành trình của cácdu khách trong và ngoài nước./.