Hy Lạp, Bồ Đào Nha lại bị hạ xếp hạng tín dụng

S&P lại hạ mức xếp hạng tín dụng của Hy Lạp và Bồ Đào Nha, hai nước đang khó khăn nhất về tài chính trong khu vực đồng euro.
Công ty xếp hạng tín nhiệm tín dụng Standard & Poor’s (S&P) ngày 29/3 lại hạ mứcxếp hạng tín dụng của Hy Lạp và Bồ Đào Nha, hai nước đang khó khăn nhất về tàichính trong khu vực đồng euro.

S&P đã hạ thứ hạng tín dụng của Hy Lạp xuống hai cấp, từ BB cộng xuống BBtrừ, trong khi Bồ Đào Nha bị hạ một bậc, từ BBB xuống BBB trừ.

S&P đã hạ mức xếp hạng tín dụng của hai nước này sau khi Hội nghị thượngđỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ trong tuần qua thỏa thuận sẽ xây dựngCơ chế Ổn định châu Âu (ESM) để đến tháng 6/2013 cơ chế mới kể trên sẽ thay thếQuỹ cứu trợ châu Âu tạm thời hiện nay.

Giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư tài chính hiện thời ở Hy Lạp và BồĐào Nha có thể gặp nhiều rủi ro theo các điều khoản của cơ chế ổn định tài chínhmới. Giới phân tích cũng cho rằng việc S&P hạ mức xếp hạng tín dụng đối với HyLạp và Bồ Đào Nha sẽ làm cho hai nước này thêm khó khăn trong việc huy độngnguồn vốn trong bối cảnh khủng hoảng nợ hiện nay ở hai nước.

Đánh giá của S&P cho rằng nhiều khả năng cả Hy Lạp và Bồ Đào Nha sẽ phảitìm thêm hỗ trợ từ các nước láng giềng châu Âu trong vòng hai năm tới. Năm ngoáiHy Lạp đã nhận một khoản cứu trợ quốc tế gồm 155 tỷ USD và nhiều chuyên gia phântích tài chính châu Âu cho rằng Bồ Đào Nha rốt cuộc cũng sẽ phải tìm kiếm trợgiúp từ bên ngoài.

Tại hội nghị cấp cao EU tuần trước, hầu hết các ý kiến cho rằng Bồ Đào Nhanên tiếp tục kế hoạch "thắt lưng buộc bụng," ngay cả khi đã xin cứu trợ vỡ nợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.