Hy vọng đạt thỏa thuận về những vấn đề quan trọng tại MC12 của WTO

MC12 đã được kéo dài thêm một ngày so với kế hoạch, người phát ngôn của WTO nêu rõ các đoàn đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề quan trọng và cần thêm thời gian để có thể đi đến kết quả.
Hy vọng đạt thỏa thuận về những vấn đề quan trọng tại MC12 của WTO ảnh 1Phái đoàn Kazakhstan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được những kết quả đa phương có ý nghĩa trong các vấn đề như an ninh lương thực và đánh bắt cá. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) lần thứ 12 (MC12) đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), đại diện nhiều nước đã nhắc lại vai trò cơ bản của WTO trong cơ chế thương mại đa phương, đồng thời hy vọng MC12 sẽ đạt được kết quả đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến cải cách thể chế và đàm phán thương mại.

Phái đoàn Kazakhstan cho rằng nước này ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa phương và những cải cách nhằm giải quyết các thách thức về thể chế mà WTO đang phải đối mặt hiện nay.

Kazakhstan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được những kết quả đa phương có ý nghĩa trong các vấn đề như ứng phó với đại dịch COVID-19, quyền sở hữu trí tuệ với vaccine ngừa COVID-19, an ninh lương thực và trợ cấp cho hoạt động đánh bắt cá.

Theo phái đoàn Kenya, MC12 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới gặp khó khăn chưa từng thấy do đại dịch và các xu hướng địa chính trị hiện nay gây ra, những yếu tố đem lại cả thách thức và cơ hội liên quan đến thương mại.

Quốc gia Đông Phi này khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống thương mại đa phương trong việc tìm kiếm những giải pháp chung cho các thách thức xuyên biên giới.

[Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 kéo dài thêm một ngày]

Nhấn mạnh WTO là cơ quan quốc tế duy nhất giám sát những quy tắc thương mại giữa các quốc gia, phái đoàn Indonesia kêu gọi cập nhật những quy định của WTO.

Trong khi đó, phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) nhận định WTO có thể đóng vai trò trung tâm trong các hành động ứng phó toàn cầu đối với những thách thức kinh tế và địa chính trị, đồng thời cho rằng để cải cách toàn diện tổ chức này cần tập trung vào vấn đề giải quyết tranh chấp của WTO cũng như các chức năng giám sát và đàm phán thương mại của WTO.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cũng nhận định hệ thống thương mại đa phương lấy WTO làm trung tâm là nền tảng của thương mại quốc tế, đồng thời cho rằng cải cách WTO cần củng cố các chức năng và thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế nhằm đem lại lợi ích cho tất cả các thành viên.

Hội nghị Bộ trưởng WTO thường được tổ chức hai năm một lần và có sự tham gia của các bộ trưởng thương mại cũng như quan chức cấp cao khác đến từ 164 thành viên của tổ chức này.

Hiện phái đoàn của các thành viên tham gia MC12 đang tiếp tục thảo luận để có thể đạt thỏa thuận về những vấn đề quan trọng trong ngày làm việc cuối cùng của hội nghị lần này.

MC12 đã được kéo dài thêm một ngày so với kế hoạch. Người phát ngôn của WTO Daniel Pruzin nêu rõ các đoàn đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề quan trọng và cần thêm thời gian để có thể đi đến kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục