Công trình do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)tài trợ với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa lớn thể hiện sự quan tâm của xã hộivới những nạn nhân của thảm họa da cam/dioxin nhân kỷ niệm ngày “Vì nạn nhânchất độc da cam/dioxin Việt Nam” 10/8 hàng năm.
Sự ra đời của trung tâm sẽ mang đến những hy vọng mới trong việc cải thiện sứckhỏe, có việc làm với những nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Thái Bình hiện có hơn 34.000 người nghi nhiễm chất độc da cam và là địa phươngđầu tiên ở Việt Nam có một trung tâm tẩy độc cho các nạn nhân. Tại đây, các nạnnhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học sẽ được theo dõi, điều trị tẩy độc theophương pháp Hubbard dựa trên cơ chế tuần hoàn, trao đổi chất của cơ thể conngười.
Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) và Tổ chứcVì cuộc sống châu Á-Thái Bình Dương (ABLE) đồng tài trợ, đã từng ứng dụng thànhcông ở Mỹ và Nga sau thảm họa Chernobyl năm 1986.
Từ khi được chuyển giao công nghệ vào năm 2010 đến nay, Hội đã tiến hành tẩy độccho gần 500 nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong và ngoài tỉnh. Hiện tại, tìnhtrạng sức khỏe của những bệnh nhân đã được cải thiện đáng kể.
Bên cạnh việc chăm lo về sức khỏe, các nạn nhân và con em của họ còn được đàotạo nghề may, mài đá trang sức mỹ nghệ và thêu ren hàng thủ công mỹ nghệ.
Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bìnhcho biết, hướng đến kỷ niệm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam,”Hội đã hỗ trợ 20 gia đình nạn nhân, mỗi suất 20 triệu đồng xây nhà.
Tại buổi lễ, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình đã trao tặng 40xe lăn cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin./.