IAEA: Chưa thể kết luận Syria xây lò phản ứng hạt nhân

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Mohamed El Baradei tuyên bố cần có thêm những bằng chứng cũng như sự hợp tác tích cực hơn nữa của Syria và Israel mới có thể xác định liệu Syria có xây lò phản ứng hạt nhân hay không.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Mohamed El Baradei tuyên bố cần có thêm những bằng chứng cũng như sự hợp tác tích cực hơn nữa của Syria và Israel mới có thể xác định liệu Syria có xây lò phản ứng hạt nhân hay không.

Phát biểu trước báo giới tại thành phố Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) nhân dịp tham dự một hội nghị kinh tế tại đây, ngày 17/11, ông Baradei cho biết chưa thể kết luận rằng những mẫu phẩm urani được tìm thấy hồi đầu tháng này tại một địa điểm bị Israel ném bom tháng 9/2007 là bằng chứng về việc Damas đang cho xây dựng một cơ sở hạt nhân.

Xác nhận thông tin  đã tìm thấy nguyên liệu hạt nhân trong đống đổ nát của một cơ sở ở miền Bắc Syria, nhưng ông cho rằng bằng chứng này chưa đủ sức thuyết phục, vì mẫu phẩm trên không phải là urani được làm giàu ở mức độ cao nên có thể là sản phẩm của một trong rất nhiều hoạt động khác.

Ông khẳng định IAEA sẽ không vội vã đưa ra kết luận chừng nào chưa có đủ bằng chứng đáng tin cậy, và rằng cơ quan này sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi đi đến kết luận cơ sở bị đánh bom ở miền Bắc Syria có phải là lò phản ứng hạt nhân hay không.

Tuy nhiên để làm được điều này, ông Baradei nhấn mạnh, IAEA cần sự hợp tác tích cực và minh bạch hơn nữa từ Syria và Israel. Cụ thể, các thanh tra viên của IAEA cần được quay trở lại hiện trường để tiến hành thêm các xét nghiệm khác, trong khi phía Israel có trách nhiệm cung cấp thông tin lý giải cáo buộc của Damas rằng mẫu phẩm urani được tìm thấy có thể có nguồn gốc từ chính những quả bom do máy bay Israel thả xuống.

Ông Baradei cũng kêu gọi tất cả các nước có hệ thống ghi hình qua vệ tinh hợp tác điều tra trong vụ này.

Tuyên bố trên của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế được đưa ra chỉ vài ngày trước khi cơ quan này công bố báo cáo về tiến độ điều tra trong 6 tháng qua (dự kiến vào cuối tuần này). Ông Baradei cho biết không có bất kỳ kết luận nào trong báo cáo này.

Phát biểu sau tuyên bố của ông Baradei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Xin Mác Cô-mắc (Sean McCormack) cho rằng việc IAEA phát hiện urani tại địa điểm bị tình nghi của Syria là cơ sở cho việc phải tiến hành thêm nhiều đợt tìm kiếm nữa, cho tới khi IAEA có được "bức tranh toàn cảnh về chính xác những gì đã diễn ra ở cơ sở bị ném bom của Syria".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho rằng việc phao tin tìm thấy nguyên liệu hạt nhân ở miền Bắc nước này là một cách gây sức ép lên Damas. Trước đó, ông Muallem tỏ ý nghi ngờ về loại bom được sử dụng để bắn phá cơ sở của Syria, cho rằng trước đây Mỹ cũng đã từng sử dụng bom chứa urani làm nghèo tại Iraq và Afghanistan.

Cho đến nay, Syria vẫn khẳng định cơ sở bị đánh bom của nước này là một căn cứ quân sự đang trong quá trình xây dựng, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này đang xây dựng cơ sở hạt nhân với sự giúp đỡ của CHDCND Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Israel chưa đưa ra bình luận về vấn đề này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục