IAEA họp bàn về vấn đề hạt nhân Iran và Syria

Ngày 2/12, IAEA đã bắt đầu cuộc họp tại Áo với chủ đề thảo luận chính là chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran và Syria.
Ngày 2/12, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã bắt đầu cuộc họp tại trụ sở tổ chức ở thủ đô Venice, Áo với chủ đề thảo luận chính là chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran và Syria, cùng một đề nghị của Mỹ thành lập ngân hàng nhiên liệu hạt nhân quốc tế.

Ban giám đốc IAEA gồm 35 thành viên đã bắt đầu cuộc họp sớm hơn dự định khoảng nửa giờ do lo ngại các cuộc thảo luận sẽ kéo dài và có thể gây nhiều tranh cãi.

Cuộc họp trên của IAEA diễn ra chỉ 3 ngày trước vòng đàm phán mới của Iran với các cường quốc phương Tây về vấn đề hạt nhân tại Geneva, Thụy Sỹ, dự kiến vào ngày 6/12.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn một năm qua, Iran tiến hành đàm phán về vấn đề hạt nhân với nhóm P5+1 gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức.

Các nhà ngoại giao tham dự cuộc họp kín này tại Venice cho biết một số nước thành viên trước đó đã yêu cầu phải đưa ra ý kiến với Ban giám đốc IAEA sau khi báo cáo mới đây nhất của IAEA về Iran khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran vẫn là mối lo ngại toàn cầu nghiêm trọng.

Sau 8 năm điều tra kỹ càng, IAEA vẫn không thể khẳng định rằng mọi khía cạnh trong chương trình hạt nhân của Iran là phục vụ mục đích hòa bình hay không.

Trong khi đó, cuộc điều tra kéo dài suốt hai năm qua của cơ quan này liên quan đến các hoạt động hạt nhân được cho là bất hợp pháp của Syria, cũng không đạt được bất kỳ tiến triển nào. IAEA cho rằng cả Iran và Syria đều chưa hợp tác đầy đủ với tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục