IAEA lập trung tâm bảo vệ các cơ sở hạt nhân

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 3/10 đã thành lập Trung tâm điều phối các nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ các cơ sở hạt nhân trong trường hợp xảy ra động đất.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 3/10 đã thành lập Trung tâm điều phối các nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ các cơ sở hạt nhân trong trường hợp xảy ra động đất.

IAEA cho biết trung tâm này sẽ thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân và hỗ trợ các quốc gia thành viên trong quá trình trợ giúp. Trung tâm cũng thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên toàn thế giới, đồng thời triển khai chương trình đào tạo cho các quốc gia thành viên.

Các chuyên gia cấp cao sẽ tư vấn về 7 chuyên ngành: Địa chất và kiến tạo học, địa chấn học, nguy cơ địa chấn, kỹ thuật địa kiến tạo, kết cấu công trình, thiết bị và rủi ro địa chấn.

Nhật Bản và Mỹ sẽ tài trợ cho hoạt động ban đầu của trung tâm, trong khi 7 quốc gia thành viên của IAEA sẽ cung cấp chuyên gia cho trung tâm.

Phát biểu nhân sự kiện này, ông Antonio Godoy, Giám đốc Trung tâm An toàn địa chấn quốc tế (ISSC) vừa được thành lập cho biết an toàn là ưu tiên hàng đầu, vì thế, việc tập hợp trí tuệ của tất cả chuyên gia trên toàn thế giới để hỗ trợ cho các nhà vận hành và hoạch định chính sách liên quan tới các cơ sở hạt nhân là vấn đề có ý nghĩa sống còn./. (TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục