Cựu Chủ tịch DPJ cầm quyền, ông Ichiro Ozawa ngày 11/7 thành lập chính đảng mới với tên gọi “Cuộc sống của nhân dân là trên hết."
Ngày 2/7, cựu Chủ tịch Đảng DPJ cầm quyền, ông Ichiro Ozawa và 51 đồng minh trong đảng này đã đệ đơn từ chức lên ban lãnh đạo đảng.
Ngày 8/5, Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền đã quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với cựu Chủ tịch Ichiro Ozawa.
Tòa án quận Tokyo đã xét xử ông Ichiro Ozawa, cựu Chủ tịch DPJ cầm quyền, với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát các quỹ chính trị.
Bức thư đe dọa Thủ tướng Naoto Kan được gửi tới văn phòng của ông vào ngày 1/7 và trong phong bì có chứa một lưỡi dao dài 8cm.
Đảng Dân chủ Nhật Bản cầm quyền đã chính thức quyết định đình chỉ tư cách đảng viên của cựu Chủ tịch đảng này Ichiro Ozawa.
Tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã tăng 8,6% lên 32,2% chỉ một ngày sau khi ông cải tổ nội các.
Cựu Chủ tịch Đảng DPJ khẳng định sẵn sàng ra điều trần trước Ủy ban Đạo đức của Hạ viện Nhật để giải thích về vụ bê bối tài chính.
Ngày 4/10, Ủy ban điều tra công tố của Tokyo đã ra quyết định truy tố Tổng Thư ký Đảng DPJ Ichiro Ozawa vì vụ bê bối quỹ chính trị.
Với 721 điểm trong tổng số 1.222 điểm, Thủ tướng Naoto Kan đã được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền.
Theo kết quả 1 cuộc thăm dò dư luận mới nhất, 70% số người được hỏi ủng hộ Thủ tướng Nhật Naoto Kan tiếp tục giữ chức Chủ tịch DPJ.
Thủ tướng Naoto Kan ngày 26/7 thông báo với một số quan chức thân cận ý định tranh cử chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ).
Chính phủ mới sẽ cố thoát khỏi ảnh hưởng của cựu Tổng Thư ký DPJ nhưng chính sách đối ngoại của Nhật được nhận định sẽ không thay đổi nhiều.
Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản giảm 5,1 điểm so với cuộc thăm dò tháng trước, xuống còn 36,3%.
Ngày 28/1, văn phòng Thủ tướng Nhật và văn phòng Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản cùng nhận được phong bì có chứa một viên đạn.
Phát biểu tại cuộc họp của Đảng Dân chủ Nhật Bản, Tổng Thư ký Ozawa nêu rõ ông sẽ tiếp tục tại nhiệm vì "không làm gì sai trái".