Ông Naoto Kan được bầu lại làm Chủ tịch DPJ

Với 721 điểm trong tổng số 1.222 điểm, Thủ tướng Naoto Kan đã được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền.
Với 721 điểm trong tổng số 1.222 điểm, Thủ tướng Naoto Kan đã được bầu lạilàm Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, đánh bại đối thủ là cựu TổngThư ký Ichiro Ozawa, chỉ giành được 491 điểm.

Với kết quả trên, ông Naoto Kan sẽ tiếp tục đảm nhận cương vị Thủ tướngNhật Bản.

Phát biểu sau khi giành thắng lợi, ông Naoto Kan cam kết sẽ nỗ lực củng cốsự đoàn kết trong đảng, tạo điều kiện để mọi thành viên DPJ có thể chứng tỏ nănglực của mình.

Ông cũng khẳng định quyết tâm đem lại sức sống mới cho đất nước.

Trước đó, Đảng DPJ cầm quyền đã tiến hành bầu chủ tịch mới. Ứng cử viênnào giành chiến thắng sẽ trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản do DPJ hiện đangchiếm đa số ghế tại Hạ viện, cơ quan lập pháp có quyền lực nhất trong Quốc hội.

Hai ứng cử viên tranh cử là đương kim Thủ tướng, Chủ tịch DPJ Naoto Kan,63 tuổi, và cựu Tổng Thư ký DPJ Ichiro Ozawa, 68 tuổi.

Việc bỏ phiếu bầu được tiến hành ngay sau khi hai ứng cử viên có bài phátbiểu cuối cùng tại phiên họp bất thường của DPJ.

Theo quy định của DPJ, các ứng cử viên phải cạnh tranh để giành đa sốtrong tổng số 1.222 điểm được tính trên cơ sở giá trị các lá phiếu của từng đốitượng tham gia bỏ phiếu.

Kết quả bầu Chủ tịch DPJ cho thấy đa số các nghị sĩ cũng như cử tri NhậtBản đều không mong muốn chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng vị trí người đứng đầuchính phủ.

Dự kiến, Thủ tướng Kan sẽ sớm thay đổi một số vị trí trong nội các và BanChấp hành DPJ.

Dư luận hiện đang theo dõi liệu Thủ tướng Kan có bổ nhiệm ôngOzawa vào vị trí quan trọng nào trong đảng hoặc nội các hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.