Cuộc thăm dò này được Kyodo News tiến hành qua điện thoại, với sự tham gia củacác cử tri trên khắp đất nước.
Kết quả thăm dò cho thấy có 54,3% trong số người được hỏi ủng hộ việc tăng thuếtiêu dùng, cao hơn 11 điểm phần trăm so với số người phản đối kế hoạch này.
Tỷ lệ ủng hộ việc Nhật Bản tham gia hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyênThái Bình Dương lên tới 56,9%, cao hơn rất nhiều so với con số 25,4% người phảnđối kế hoạch này.
Kết quả thăm dò cũng cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ)cầm quyền là 22,7%, tăng so với 20,6% trong cuộc thăm dò vào cuối tháng 12/2010,trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập lại giảm nhẹ từ24,6% xuống còn 24,1%.
Về cuộc cải tổ nội các vừa qua, có 55,2% ủng hộ việc thay Chánh Văn phòng Nộicác Yoshito Sengoku, người đã bị Thượng viện khiển trách vào tháng 11 năm ngoái,trong khi chỉ có 32,8% phản đối quyết định này.
Có 44,9% đặt niềm tin vào nghị sỹ Kaoru Yosano, người vừa được bổ nhiệm làm Quốcvụ khanh phụ trách chính sách kinh tế-tài chính và cải cách hệ thống an sinh xãhội, trong khi, có tới 48,2% không hy vọng gì ở chính trị gia này.
Trong cuộc thăm dò này, có 35,4% người cho rằng Hạ viện sẽ bị giải tán trongthời gian diễn ra kỳ họp thường niên sắp tới của Quốc hội, dự kiến khai mạc vàongày 24/1. Tỷ lệ ủng hộ việc giải tán Hạ viện sau mùa Hè này là 18,8%, trong nămtới là 10,6% và trong năm 2013 là 28,6%.
Về số phận chính trị của cựu Chủ tịch DPJ Ichiro Ozawa, người sẽ bị truy tố vìvụ bê bối quỹ chính trị, có 58,7% người được hỏi kêu gọi ông Ozawa từ chức nghịsỹ Quốc hội và 22,4% cho rằng ông nên rời khỏi đảng cầm quyền./.