Trước đó, hôm 23/7, Thủ tướng Kan đã từ chối trả lời khả năng ứng cử chức Chủtịch DPJ với lý do ông muốn tập trung vào việc đánh giá các kết quả trong cuộcbầu cử Thượng viện hôm 11/7 vừa qua.
Giới phân tích nhận định ông Kan đã phải tuyên bố ý định tham gia cuộc đua trongbối cảnh các phái ủng hộ cựu Tổng Thư ký DPJ Ichiro Ozawa đang tăng cường hànhđộng.
Các nghị sĩ thuộc DPJ cho biết đảng này sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể các nghị sĩcủa đảng ở cả hai viện quốc hội vào ngày 29/7 tới để thảo luận về thất bại củaDPJ trong cuộc bầu cử Thượng viện.
Tại cuộc họp, các nghị sĩ cũng sẽ bàn hướng giải quyết các hoạt động và chínhsách mà DPJ tiến hành trong tương lai gần.
Hiện nay, nội bộ DPJ tồn tại hai luồng dư luận đối với cương vị người đứng đầuđảng này. Đa số thành viên DPJ, trong đó có cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama, ủng hộThủ tướng Kan tiếp tục giữ cương vị này vì muốn ổn định nội bộ đảng để tránh gâymất uy tín với dư luận trong và ngoài nước.
Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng ông Kan phải chịu trách nhiệm về thất bạicủa DPJ tại cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua./.