Nhật Bản: Cựu Tổng Thư ký DPJ có thể bị truy tố

Ngày 4/10, Ủy ban điều tra công tố của Tokyo đã ra quyết định truy tố Tổng Thư ký Đảng DPJ Ichiro Ozawa vì vụ bê bối quỹ chính trị.
Ngày 4/10, Ủy ban điều tra công tố số 5 của Tokyo đã ra quyết định nêu rõcựu Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Ichiro Ozawa cần bị truy tố vì vụ bêbối quỹ chính trị.

Đây là quyết định thứ hai của cơ quan độc lập trên sau quyết định lần thứnhất đưa ra hồi tháng Tư.

Dự kiến, một tòa án quận ở Tokyo sẽ chỉ định một luật sư bên ngoài giữ vaitrò bên nguyên và đưa ra các cáo buộc đối với ông Ozawa.

Cho đến nay, các công tố viên Nhật Bản đã truy tố ba trong số các trợ lýthân cận của ông Ozawa với tội danh làm sai lệch số liệu trong các báo cáo tàichính của Rikuzankai - tổ chức quản lý quỹ chính trị của ông Ozawa - liên quantới việc mua một mảnh đất trị giá 4,6 triệu USD ở quận Sendagaya, Tokyo.

Hồi tháng 4, Ủy ban điều tra công tố số 5 cũng công bố quyết định cho rằngông Ozawa cần phải đối mặt với các cáo buộc có dính líu tới việc làm sai lệch sốliệu trong các báo cáo quỹ chính trị năm 2004 và 2005.

Tuy nhiên, một tháng sau đó, Văn phòng công tố quận Tokyo đã quyết địnhkhông truy tố ông Ozawa do không có đủ chứng cứ, khiến ủy ban điều tra công tốphải xem xét lại vụ việc.

Ngày 4/10, Tổng Thư ký DPJ Katsuya Okada đã bày tỏ "lấy làm tiếc" về quyếtđịnh trên và cho biết quyết định này đã được Ủy ban điều tra công tố số 5 thôngqua từ ngày 14/9. DPJ hiện chưa thảo luận đầy đủ với các thành viên về vấn đềnày.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku, việc Ủy ban điềutra công tố số 5 ra quyết định lần thứ hai khẳng định việc phải truy tố cựu TổngThư ký Ozawa sẽ tác động lớn tới chính phủ nước này.

Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập Sadakazu Tanigakiđã kêu gọi ông Ozawa từ chức nghị sĩ sau quyết định trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.