ILO thúc đẩy việc làm toàn cầu thời khủng hoảng

Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với việc làm sẽ là trọng tâm bàn thảo tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), diễn ra từ ngày 3/6 đến 19/6, trong bối cảnh suy thoái có thể đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên mức cao chưa từng có.

Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với việc làm sẽ là trọng tâm bàn thảo tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), diễn ra từ ngày 3/6 đến 19/6, trong bối cảnh suy thoái có thể đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên mức cao chưa từng có.
 
Trong tuyên bố phát đi ngày 2/6, Tổng Giám đốc ILO, Juan Somavia cho biết sẽ thúc giục hội nghị xem xét "Hiệp ước việc làm toàn cầu" để khuyến khích tạo ra việc làm cùng những biện pháp khác của các nhà lãnh đạo thế giới nhằm kích thích nền kinh tế và các thị trường tín dụng.
 
Theo ông Somavia, ILO đang phải chứng kiến tình trạng thất nghiệp gia tăng và số công nhân rơi vào cảnh nghèo đói lớn chưa từng có trên thế giới trong năm nay.
 
Vì vậy, ông Somavia cho rằng để tránh xảy ra một cuộc suy thoái xã hội toàn cầu, các nước cần một thỏa thuận việc làm toàn cầu để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời giảm bớt gánh nặng đối với người dân. Ông dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối năm 2010 và có thể là năm 2011.
 
Trong bản dự báo mới nhất dành cho hội nghị lần này, vừa được công bố cuối tuần trước, ILO cho rằng tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn cầu có thể vượt mức kỷ lục 6,5% của năm 2003 - mức cao nhất kể từ năm 1991, khi ILO bắt đầu dự báo về tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu - và có thể lên tới 6,8-7,4%.
 
Theo ILO, khoảng 210-239 triệu người có thể bị mất việc tính đến cuối năm 2009, tăng 39-59 triệu người trong vòng hai năm kể từ khi khủng hoảng tài chính bắt đầu.
 
Ông Somavia cho rằng nhìn chung tình hình việc làm sẽ bắt đầu trở lại mức trước khủng hoảng trong 4-5 năm nữa./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục