IMF dự báo kinh tế Trung Đông, Bắc Phi tăng trưởng 2,7% năm 2015

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Trung Đông và Bắc Phi ước đạt 2,7% trong năm nay nhờ hưởng lợi từ việc giá dầu thế giới giảm.
IMF dự báo kinh tế Trung Đông, Bắc Phi tăng trưởng 2,7% năm 2015 ảnh 1Thủ đô Cairo của Ai Cập. (Nguồn: egyptianstreets.com)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực Trung Đông và Bắc Phi ước đạt 2,7% trong năm nay, so với mức 2,4% của năm ngoái, khi một số nước được hưởng lợi từ việc giá dầu thế giới giảm.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Maroc sẽ đạt 4,4% năm 2015 và 5% năm 2016, của Ai Cập sẽ tăng từ 2,2% năm 2014 lên 4% năm 2015 và 4,3% năm 2016, của Tunisia sẽ đạt 3% năm 2015 và 3,8% năm 2016, so với mức 2,4% năm 2014.

Thể chế tài chính quốc tế này cũng nhận thấy tại những nước này, giá cổ phiếu tăng và tăng trưởng tín dụng cao, những dấu hiệu cho thấy niềm tin đang quay trở lại.

Theo ông Masood Ahmed, Giám đốc khu vực Trung Đông và Trung Á của IMF, các nước xuất khẩu dầu trong khu vực đã sử dụng nguồn ngoại tệ tích lũy được trong 10 năm qua để bù đắp cho phần ngân sách bị hụt đi do giá dầu giảm, nhưng những nước này cũng bị giảm mạnh nguồn thu từ xuất khẩu, khiến cán cân thương mại bị ảnh hưởng.

IMF cũng cho biết cán cân tài khoản vãng lai của Algeria sẽ vẫn rơi vào vùng âm, ở mức -15,7% GDP năm 2015 và -13,2% GDP năm 2016 và dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 2,6% năm 2015, trước khi tăng lên 3,9% vào năm 2016.

Tuy nhiên, IMF cũng nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng như dự báo phụ thuộc rất lớn vào tình hình an ninh trong khu vực. IMF cũng khuyến nghị các nước trong khu vực thực hiện đa dạng hóa kinh tế và cải cách cơ cấu hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục