IMF: Tiến trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch đang phân hóa sâu sắc

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nói: "Chúng tôi đã cảnh báo về sự phân hóa nguy hiểm trong tiến trình phục hồi kinh tế... xu hướng này không chỉ tiếp tục mà còn ngày càng sâu rộng."
IMF: Tiến trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch đang phân hóa sâu sắc ảnh 1Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: politico.com)

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 13/6 đã cảnh báo về một sự phân hóa sâu sắc đang diễn ra trong tiến trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 khi một số quốc gia đang phải vật lộn để tiếp cận với vaccine, trong khi một số nước đang dư thừa nguồn chế phẩm này.

Phát biểu với báo giới tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đang diễn ra ở Anh, bà Georgieva nói: "Chúng tôi đã cảnh báo về sự phân hóa nguy hiểm trong tiến trình phục hồi kinh tế. Những dữ liệu mới nhất đã khẳng định xu hướng này không chỉ tiếp tục mà còn ngày càng sâu rộng."

[Giới chức G7 hoan nghênh thỏa thuận về thuế doanh nghiệp toàn cầu]

Người đứng đầu IMF cho rằng lạm phát tạm thời sẽ tăng, song thế giới không nên coi đó là điều đương nhiên. Bà Georgieva bày tỏ đặc biệt lo ngại về tình hình lạm phát ở các nền kinh tế mới mới nổi.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo G7 hoan nghênh kế hoạch của IMF phân bổ 650 tỷ USD nhằm giúp các nước đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19, đồng thời hối thúc thực hiện kế hoạch này trước cuối tháng Tám tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục