Indonesia bắt giữ 3 phần tử tình nghi khủng bố liên quan đến IS

Cảnh sát Indonesia ngày 10/2 thông báo đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi khủng bố thuộc nhóm khủng bố Jamaah Islamiyah (JI) có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Bengkulu.
Indonesia bắt giữ 3 phần tử tình nghi khủng bố liên quan đến IS ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ đánh bom bên ngoài nhà thờ ở Makassar, Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 28/3/2021. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Cảnh sát Indonesia ngày 10/2 thông báo đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi khủng bố thuộc nhóm khủng bố Jamaah Islamiyah (JI) có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Bengkulu. 

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia, ông Ahmad Ramadhan cho biết lực lượng chống khủng bố Densus 88 đã bắt giữ 3 nghi phạm trên hôm 9/2.

[Indonesia bắt giữ 10 phần tử khủng bố âm mưu đánh bom tại Papua]

Những đối tượng này được cho là liên quan đến mạng lưới của JI ở các tỉnh North Sumatra, Riau, South Sumatra và tuyên bố trung thành với JI từ năm 1999, đồng thời hỗ trợ các nghi phạm bị cảnh sát truy nã.

Nhóm khủng bố JI bị cáo buộc gây ra hàng loạt vụ đánh bom tại Indonesia, trong đó có vụ tấn công vào 2 câu lạc bộ đêm trên đảo Bali ngày 12/10/2002 làm 202 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục