Indonesia bắt giữ 4 người ăn trộm vaccine dành cho tù nhân

Các đối tượng đã lấy trộm hơn 1.000 liều trong số vaccine Sinovac và chào bán cho người mua ở thủ đô Jakarta và thành phố Medan, Bắc Sumatra với giá 250.000 rupiah (17 USD)/liều.
Indonesia bắt giữ 4 người ăn trộm vaccine dành cho tù nhân ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà chức trách Indonesia ngày 25/5 cho biết đã bắt giữ 4 người với cáo buộc ăn trộm vaccine phòng COVID-19 dành cho tù nhân để bán ra ngoài kiếm lời.

Trong số 4 đối tượng bị bắt giữ có 1 bác sỹ tại nhà tù Medan và 1 chức sắc y tế địa phương.

Các đối tượng này có thể bị kết án tù chung thân theo luật chống tham nhũng của Indonesia.

[Indonesia là nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á]

Các đối tượng đã lấy trộm hơn 1.000 liều trong số vaccine Sinovac (do Trung Quốc sản xuất) dành để tiêm cho tù nhân, và chào bán cho người mua ở thủ đô Jakarta và thành phố Medan, Bắc Sumatra với giá 250.000 rupiah (17 USD)/liều. Một đối tượng đem vaccine đến Jakarta bán thì bị cảnh sát bắt giữ.

Indonesia bị tác động nặng nề bởi dịch COVID-19 và đang triển khai chiến dịch tiêm chủng qui mô lớn.

Theo quy định, người dân được tiêm phòng miễn phí, tuy nhiên có hàng chục triệu người đang phải chờ đến lượt tiêm do nguồn cung hạn chế được ưu tiên cho các nhân viên y tế tuyến đầu và các nhóm có nguy cơ cao, trong đó có tù nhân tại các nhà tù chật ních ở Indonesia.

Trong tháng 5, tại Bắc Sumatra cũng xảy ra vụ bê bối liên quan đến vaccine, khi cảnh sát cho biết phát hiện các nhân viên y tế tại sân bay Medan tái sử dụng tăm bông dùng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng cách rửa và đóng gói lại. Hành động này có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách xét nghiệm tại sân bay.

Đến nay, Indonesia chính thức ghi nhận hơn 1,7 triệu ca mắc COVID-19 và gần 50.000 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục